Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch trong ASEAN

Lãnh đạo ngành du lịch các nước ASEAN nhóm họp tại Đà Nẵng trong hội thảo trao đổi các biện pháp liên kết du lịch ở khu vực này.
“Liên kết phát triển du lịch trong ASEAN” là chủ đề cuộc hội thảo do Tổngcục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 27/3, tại thành phố ĐàNẵng.

Hội thảo này là một trong những sángkiến thiết thực, kịp thời của ngành du lịch Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa sựliên kết, hợp tác du lịch khu vực lên tầm cao mới, khi Việt Nam chính thức đảmnhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Tại hội thảo, ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch Việt Nam cho rằng các nước trong khu vực ASEAN có nhiều điểm chung cho việchợp tác cùng phát triển du lịch như giao thông thuận tiện, nhiều nét văn hóatương đồng, có nhiều di sản tự nhiên và nhân văn.  Đó là những yếu tố rấtthuận lợi để các nước ASEAN hợp tác phát triển và bổ sung cho nhau, liên kết xâydựng các sản phẩm du lịch, các tuyến du lịch hấp dẫn.

Đẩy mạnh liên kết hợp tác khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch là mộttrong những hướng ưu tiên phát triển của ngành du lịch mỗi nước ASEAN, cũng nhưđược thể hiện trong cam kết chung cấp nhà nước như Hiệp định du lịch ASEAN,Chiến lược hội nhập du lịch ASEAN, Thỏa thuận công nhận lẫn nhau.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã quan tâm và đầu tư phát triển du lịch. Du lịchViệt Nam trong những năm gần đây góp phần quan trọng trong nền kinh tế của đấtnước, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng. Từ đầu năm đến nay, đã cótrên 1,35 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành du lịch thế giới cũng như của ASEAN đang phát triển trongtình hình diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành Du lịch các thành viên ASEAN cầntăng cường nỗ lực hợp tác tập thể, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sảnphẩm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy du lịch nội khối và du khách đến từ nước thứ ba,đề xuất những sáng kiến mới thúc đẩy nền du lịch khu vực lên tầm cao hơn.

Ông Ong Jin Chwen, Giám đốc khu vực, Trưởng đại diện Cục Du lịch Singaporetại Việt Nam đánh giá, các nước ASEAN có lợi thế về đường biển, bãi biển đẹp,khí hậu tốt, các cảng biển gần nhau, đây là điều kiện tốt để phát triển lĩnh vựcdu lịch tàu biển.

Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố ĐàNẵng cho rằng, để đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch trong khu vực cần thựchiện tốt liên kết trong quy hoạch phát triển du lịch, liên kết trong khai tháccác sản phẩm du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch,liên kết tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch cũng như đào tạo, phát triểnnguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Hội thảo  “Liên kết phát triển du lịch trong ASEAN” là diễn đàn đểcác nước ASEAN cùng trao đổi những vấn đề quan tâm, tìm kiếm giải pháp hữu hiệuứng phó với những trở ngại đối với du lịch khu vực, phấn đấu liên kết du lịchASEAN thực sự trở thành điểm đến chung, hấp dẫn khách du lịch trên bản đồ thếgiới, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng kinh tế ASEAN năng động và bềnvững.

Thời gian qua, hình ảnh du lịch ASEAN không ngừng được củng cố và ngàycàng trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thân thiện đối với du khách. Với những nỗlực hợp tác của cơ quan du lịch quốc gia các nước thành viên, du lịch ASEAN đãđạt được nhiều thành tựu, tăng trưởng về lượng khách luôn cao hơn mức bình quâncủa thế giới.

Năm 2009, ASEAN đã đón gần 63 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch nộikhối chiếm 40% lượng khách du lịch quốc tế tới khu vực. Nhiều nước đã và đangcoi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng, mang lại nguồn thu nhập đángkể ./.

Dương Vương Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.