Thượng nghị sỹ: Quốc hội Mexico coi trọng quan hệ với Việt Nam

Ngày 29/11, trong buổi tiếp Đại sứ ​Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương tại trụ sở Thượng viện Mexico, Thượng nghị sỹ Teófilo Torres Corzo khẳng định Mexico rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam.
Thượng nghị sỹ: Quốc hội Mexico coi trọng quan hệ với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Nguyễn Hoài Dương và Thượng nghị sỹ Teófilo Torres Corzo. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngày 29/11, trong buổi tiếp Đại sứ ​Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương tại trụ sở Thượng viện Mexico, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương, Thượng nghị sỹ Teófilo Torres Corzo khẳng định Mexico coi trọng mối quan hệ với Việt Nam.

Ông Teófilo Torres đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước; đồng thời nhấn mạnh Thượng viện Mexico sẵn sàng tăng cường và củng cố mối quan hệ song phương giữa hai cơ quan lập pháp vì lợi ích chung của nhân dân hai nước Mexico và Việt Nam.

Thượng nghị sỹ Teófilo Torres tin tưởng rằng cuộc họp lịch sử giữa Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2017) vừa qua sẽ nâng tầm quan hệ song phương thông qua việc xác định các lĩnh vực hợp tác mới và thiết lập một chương trình nghị sự hiệu quả giữa hai bên.

Nhân dịp này, ông Teófilo Torres gửi lời chúc mừng của Thượng viện Mexico tới Việt Nam vì đã tổ chức thành công Năm APEC 2017, góp phần thúc đẩy tự do thương mại và hội nhập toàn cầu.

Thượng nghị sỹ: Quốc hội Mexico coi trọng quan hệ với Việt Nam ảnh 2Đại sứ Nguyễn Hoài Dương và Thượng nghị sỹ Teófilo Torres Corzo. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo Thượng nghị sỹ Teófilo Torres, sự gia tăng dòng chảy thương mại giữa Mexico và Việt Nam trong những năm gần đây là minh chứng của sự hiểu biết giữa hai nước, tạo thuận lợi cho việc xây dựng một chương trình nghị sự song phương có lợi cho cả hai bên.

Thượng nghị sỹ Teófilo Torres thông báo đoàn nghị sỹ Mexico, gồm năm thượng nghị sỹ và năm hạ nghị sỹ liên bang sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF 26) được tổ chức tại Hà Nội vào đầu năm 2018.

Tại cuộc họp lần này, đoàn nghị sỹ Mexico sẽ đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng, giải pháp và sáng kiến thúc đẩy sự hợp tác trên lĩnh vực lập pháp trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

[Mexico đánh giá cao công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam]

Ngoài ra, đoàn nghị sỹ Mexico bày tỏ mong muốn tiến hành các cuộc làm việc với các ủy ban của Quốc hội Việt Nam.

Ông Teófilo Torres khẳng định thiện chí của Thượng viện Mexico trong việc hợp tác chặt chẽ với Đại sứ Nguyễn Hoài Dương nói riêng và Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico nói chung nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, văn hoá và trên hết là quan hệ hữu nghị và hợp tác để mang lại những lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương tin tưởng rằng trên cơ sở cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Mexico và Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC 2017, hai nước đang ở thời điểm thuận lợi nhất để thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, trong đó có ngoại giao nghị viện.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico đã chuyển lời mời đoàn đại biểu Quốc hội Mexico tham dự APPF 26 tại Hà Nội.

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương cam kết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực cũng như quan hệ giữa hai Quốc hội.

Đồng thời, Đại sứ bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của cơ quan lập pháp Mexico để hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác, đóng góp vào sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục