Thượng viện Mỹ bác kế hoạch lập nhóm đặc nhiệm

Nhóm đặc nhiệm sẽ xem xét nền tài chính Mỹ, đưa ra những quyết định cứng rắn để giảm thâm hụt ngân sách và trình Quốc hội thông qua.
Với 53 phiếu thuận và 46 phiếu chống (thiếu 7 trong 60 phiếu cần thiết để một dựluật được thông qua theo quy định), Thượng viện Mỹ ngày 26/1 đã bác bỏ đề xuấtthành lập một nhóm đặc nhiệm tài chính lưỡng viện để đối phó với gánh nặng thâmhụt ngân sách ở mức cao kỷ lục, hiện đã lên tới 1.420 tỷ USD.

Bình luận về kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện, người phát ngôn Nhà TrắngRobert Gibbs cho biết chính quyền sẽ xem xét thành lập một ủy ban riêng vì Tổngthống Barack Obama vẫn hy vọng những nỗ lực của cả hai đảng sẽ giúp hệ thống tàichính của nước Mỹ đi vào khuôn khổ.

Nếu Tổng thống Obama thành lập một nhóm như vậy thì nhóm này không cóquyền lập pháp yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội đồng thời sẽ vấp phảinhiều chỉ trích từ các thành viên đảng Cộng hòa, những người lâu nay vẫn chorằng việc thành lập ủy ban lưỡng đảng nói trên được Nhà Trắng ủng hộ chỉ nhằmtạo cho đảng Dân chủ cớ để tăng thuế.

Theo dự luật trên, nhóm đặc nhiệm sẽ xem xét toàn bộ các khía cạnh của nềntài chính Mỹ và đưa ra những quyết định cứng rắn cần thiết để giảm thâm hụt ngânsách rồi trình các khuyến nghị đó lên Quốc hội thông qua.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Judd Gregg, đồng bảo trợ dự luật, cho rằngviệc Thượng viện bác bỏ văn kiện này "là một biểu hiện nữa cho thấy Quốc hộiquan tâm tới cuộc bầu cử sắp tới hơn là tới thế hệ tương lai".

Thượng viện bỏ phiếu chống lại dự luật thành lập nhóm đặc nhiệm về thâmhụt ngân sách chỉ vài giờ sau khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) công bố báocáo dự đoán trong tài khóa hiện nay (bắt đầu từ ngày 1/10/2009), nền kinh tế Mỹsẽ tiếp tục hồi phục một cách chậm chạp và ngân sách liên bang có thể thâm hụt1.350 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức thâm hụt kỷ lục 1.400 tỷ USD hồi năm ngoái(mức cao nhất từ Chiến tranh thế giới thứ 2), nhưng vẫn chiếm 9,2% Tổng sản phẩmquốc nội (GDP).

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ngân sách liên bang sẽ thâm hụt lớnhơn mức dự đoán của CBO vì Quốc hội hiện đang xem xét dự luật mới về tạo thêmviệc làm và chính quyền cũng đang đề nghị Quốc hội tăng chi phí chiến tranh.

Cũng theo báo cáo của CBO, Đạo luật Tái đầu tư và Hồi phục nước Mỹ (thườngđược biết đến với tên gọi Dự luật Kích thích kinh tế được Quốc hội thông qua vàotháng 2/2009) với khoản tiền đầu tư ban đầu là 787 tỷ USD dự kiến có thể được bổsung thêm 75 tỷ USD do chi phí bồi thường thất nghiệp tăng với tốc độ chóngmặt./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.