Thượng viện Mỹ phê chuẩn tỷ phú Bessent làm Bộ trưởng Tài chính

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn tỷ phú Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Như vậy, ông Bessent sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách kinh tế của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Bessent đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện với 68 phiếu thuận và 29 phiếu chống. (Nguồn: Washington Blade)
Ông Bessent đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện với 68 phiếu thuận và 29 phiếu chống. (Nguồn: Washington Blade)

Ngày 27/1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn tỷ phú Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Như vậy, ông Bessent sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách kinh tế của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Bessent đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện với 68 phiếu thuận và 29 phiếu chống. Ông nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Trên cương vị đứng đầu Bộ Tài chính, ông Bessent sẽ là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất trong nội các của ông Trump, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ liên tiếp đưa ra các đe dọa thuế quan với nhiều nước.

Ông Bessent sẽ là người dẫn đầu những nỗ lực thuế quan này trong khi tránh những căng thẳng có thể làm đảo lộn nền kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, ông Bessent sẽ tham gia vào các chính sách thuế và hoạch định ngân sách của chính quyền mới, giải quyết vấn đề trần nợ công cũng như các kế hoạch cắt giảm thuế mà Tổng thống Trump đã cam kết để hỗ trợ người dân đang phải chịu chi phí sinh hoạt cao.

Tỷ phú Bessent, 62 tuổi, có kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư và từng là một nhân vật kỳ cựu của Phố Wall.

Ông là người ủng hộ mạnh mẽ các đề xuất cắt giảm thuế và áp đặt thuế quan của Tổng thống Trump, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng và vị thế toàn cầu của đồng USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Logo của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA trên một xe bồn chở nhiên liệu. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đẩy mạnh hợp tác với Venezuela trong nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Burgum nhấn mạnh Venezuela là quốc gia “rất giàu tài nguyên.” không chỉ về dầu khí mà còn về các khoáng sản quan trọng; khả năng hợp tác và tạo ra “sự cộng hưởng” giữa hai nước là rất lớn.