Thủy triều lớn gây vỡ đê bao và ngập tại Sóc Trăng

Do ảnh hưởng của thủy triều, nhiều địa bàn vùng ven biển của tỉnh Sóc Trăng bị vỡ đê bao, một số vùng trũng tại đây cũng bị ngập nước.
Liên tục trong mấy ngày qua, thủy triều lớn kỳ giữa tháng Chín âm lịch kết hợpvới lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm cho nhiều địa bàn vùng ven biển của tỉnh SócTrăng bị vỡ đê bao, một số vùng trũng trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, ảnh hưởngđến đời sống và thiệt hại hoa màu, cây trái của hàng trăm hộ dân.

Tại địa bàn huyện Cù Lao Dung, do nằm giữa sông Hậu lại giáp với biển nênthủy triều lớn đã gây ảnh hưởng trực tiếp với 16 đoạn đê bao bị vỡ dài gần 100mét, làm ngập úng hàng trăm hộ và khoảng 40-50ha mía, hoa màu, cây ăn trái củabà con tại các xã Đại Ân 1, An Thạnh Nam, An Thạnh 3...

Theo ông Phạm Hồng Văn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung,đến sáng 21/10, địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục được11 đoạn đê bao bị vỡ, hiện còn 5 đoạn đê bao bị vỡ dài và sâu đang tiếp tục khắcphục, có đoạn phải dùng cơ giới để sớm hoàn thành, giảm thiệt hại cho bà con.

Cũng trong sáng 21/10, hàng trăm hộ dân sinh sống tại các ấp Phú Thành B,Phú Hữu, Thọ Hòa Đông A, Thọ Hòa Đông B, Phú Bình thuộc xã Phú Tâm (huyện ChâuThành) khá vất vả trong sinh hoạt hàng ngày vì thủy triều bất ngờ dâng cao ngậpvào nhà và nhiều tuyến đường.

Thủy triều dâng cao cũng đã làm nhiều ngõ, hẻm và nhiều căn nhà ngập nước,nhiều hộ gia đình để vật dụng sau nhà mé sông đã trôi theo dòng nước.

Ông Võ Văn Hiển (87 tuổi) ở ấp Phú Thành B cho biết: "Tôi đã sống nơi đâyhàng chục năm qua nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh thủy triều dâng caonhư thế này."

Từ ngày 19 đến nay, tại địa bàn huyện Kế Sách (giáp ranh giữa tỉnh SócTrăng và thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang), ngay trên tuyến Quốc lộ 1A, mỗingày đêm hai lần thủy triều lên, nước tràn qua quốc lộ 1A cả đoạn dài, gây ngậpnhiều hộ dân hai bên đường, có hộ bị ngập tới nửa mét nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.