Tiền Giang nâng cấp đoạn xung yếu đê biển Gò Công

Để nâng cao hiệu quả phòng chống bão tố, xâm thực tỉnh Tiền Giang đã chi 30 tỷ đồng nâng cấp và gia cố đoạn xung yếu đê biển Gò Công.
Để nâng cao hiệu quả phòng chống bão tố, xâm thực và biến đổi khí hậu,bảo vệ trên 37.000ha đất canh tác khu vực duyên hải Gò Công, tỉnh TiềnGiang đang tập trung nâng cấp và gia cố đoạn xung yếu của đê biển GòCông qua địa phận các xã Tân Điền và Tân Thành, huyện Gò Công Đông vớitổng kinh phí 30 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chicục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang, địa phương thi công nhiềuhạng mục quan trọng: xử lý 600m đê bị sạt lở do sóng biển tấn công, kèximăng 500m đê bắc cống Rạch Bùn, thi công hai tuyến đê nhánh bắc vànam kênh Trần Văn Dõng dẫn vào cống Rạch Bùn cùng một số công trình phụtrợ khác.

Đoạn xung yếu của đê biển Gò Công dài khoảng 3km lâu nay bịxâm thực mạnh bởi sóng gió và tác nhân biến đổi khí hậu làm mất toàn bộđai rừng phòng hộ bảo vệ đê phía ngoài biển và đang có nguy cơ mất antoàn rất lớn vào mùa mưa bão hàng năm.

Ông Pháp cho biết do sạt lở vàthiếu rừng phòng hộ bảo vệ, tuyến đê xung yếu này không giữ được đã phảinhiều lần dời sâu vào trong đất liền và hiện cách tuyến đê cũ đã bịsóng biển phá hoại hàng kilômét. Việc đầu tư gia cố, nâng cấp là công việcgiải quyết tình thế trước mắt. Để bảo vệ đê một cách bền vững, địaphương đang lập dự án gây bồi đoạn xung yếu tiến tới trồng rừng, tái tạo“lá chắn xanh” rừng phòng hộ cho đê biển trong tương lai với kinh phíước tính hàng trăm tỷ đồng./.

Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.