Trong đó, xã biên giới Nhôn Mai với 21 thôn, bản, hơn 1.430 hộ dân với gần 6.870 người là địa phương bị cô lập trong thời gian lâu nhất, hơn 10 ngày khi lũ dữ đi qua. Nguyên nhân do tuyến quốc lộ 16 huyết mạch nối xã Mỹ Lý qua xã Nhôn Mai đi xã Tri Lễ xuất hiện nhiều đoạn bị đất vùi lấp, hàng chục điểm sạt lở, sụt trượt, đá lăn, lũ cuốn trôi mất đường gây hư hại rất nghiêm trọng.
Gần 10km mặt đường quốc lộ 16 đoạn từ bản Xiềng Tắm đến bản Xốp Tụ (xã Mỹ Lý) đã bị sạt lở, xói mòn, biến dạng hoàn toàn. Nhiều cung đoạn đã bị đất, cát, bùn phủ dày từ 1m đến hơn 2m./.