Chiếc phễu giống như cái "nắp vung" dưới biển này, vốn được xem là phần cốt lõitrong chiến dịch cứu vùng dầu tràn, sẽ hút vệt dầu thô đang chảy về phía một contàu nổi trên mặt nước. Con tàu này đã mất hơn 10 giờ để tiếp cận vùng dầu tràn.Đây là một thử thách lớn về mặt kỹ thuật mà tập đoàn dầu khí BP của Anh - côngty khai thác giàn khoan Deepwater Horizon - đang cố gắng vượt qua trong tuầnnày.
Những chiếc phễu khổng lồ sẽ phải được chụp lên ba vệt dầu loang nằm dướimặt biển khoảng 1.500m. Ước tính khoảng 9,5 triệu lít dầu thô đã tràn ra biểnkể từ khi xảy ra vụ nổ giàn khoan. Vấn đề là việc trám vệt dầu loang và bơm dầunhư vậy chưa bao giờ được áp dụng ở một độ sâu tương tự.
Chiếc phễu đầu tiên nói trên được chuyển đến trên một sà lan từ cảng PortFourchon thuộc bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ. Tháp silo màu trắngnày cao ít nhất 12m và nặng gần 100 tấn. Khi được chụp xuống, chiếc phễukhổng lồ này sẽ cho phép thu lại 85% số dầu tràn ra trên biển. Ngoài ra, Tậpđoàn dầu khí BP cũng đã cho đào một giếng dự phòng để cố gắng thu lại số dầu đãbị tràn ra. Do tác động của sức gió và dòng chảy trong những ngày qua, vệt dầuloang khổng lồ có vẻ đang đi xa dần bờ biển và hướng về phía Đông.
Trước đó, đêm 4/5, các chuyên gia của BP đã bịt được một trong số ba chỗ rò rỉdầu trên dàn khoan, giúp hạn chế phần nào lượng dầu tràn. Các ảnh chụp từ vệtinh cho thấy tới sáng 5/5, vệt dầu tràn đã loang tới vùng châu thổ sôngMississipi và quần đảo Chandeleur ở ngoài khơi bang Louisiana.
Theo các quan chức BP, tập đoàn này sẽ đền bù 25 triệu USD cho mỗi bang của Mỹ -gồm Louisiana, Alabama, Mississipi và Florida - đang bị nạn"thủy triều đen" đe dọa. Số tiền này dùng để tài trợ các hoạt động làm sạch môitrường và hỗ trợ dân cư bị thiệt hại về kinh tế.
Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹmuốn tăng đáng kể mức tiền bồi thường mà các công ty khai thác dầu khí phải trảtrong trường hợp họ gây ô nhiễm môi trường, tương tự như sự cố tràn dầu ở vịnhMexico.
Theo luật hiện hành, được thông qua sau sự cố tàu chở dầu của ExxonValdez ở ngoài khơi Alaska năm 1989, các công ty dầu khí phải trả chiphí cho các chiến dịch làm sạch môi trường với mức tối đa là 75 triệu USD./.