Trước đó, một nhóm 3 người gồm Nguyễn Hữu Khanh (trú tại xã Sơn Cẩm, huyện PhúLương), Trương Công Dũng (xã Bình Yên, huyện Định Hóa) và Hoàng Minh Thập (xãPhú Tiến, huyện Định Hóa) trong khi dùng máy dò kim loại để tìm sắt, thép phế liệutại khu đồi thuộc nhà ông Đinh Quốc Văn, là trưởng xóm Trung Thành 1, đã phát hiện một chum tiền xu.
Gia đình ông Văn đã báo cho các cơ quan chức năng đến khảo sát và xác định sốhiện vật nói trên.
Qua khảo sát của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, chum tiền cổ cóđường kính miệng 14cm, cao 27cm, bên trong chứa những đồng tiền xu mỏng dẹt,hình tròn, có lỗ vuông ở giữa, mặt tiền có 4 chữ Hán.
Theo đánh giá sơ bộ thìđây là một chum tiền đẹp, lành lặn, rất có giá trị trong việc nghiên cứu lịchsử, văn hóa.
Sau khi làm đầy đủ các thủ tục pháp lý, thực hiện Luật Di sản Văn hóa, Ủy banNhân dân xã Vô Tranh và các bên có liên quan đã nhất trí chuyển giao hiện vậttrên cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên nhập kho bảo quản, phục vụ công tác chuyênmôn, nghiệp vụ của đơn vị./.