Tin mới nhất về trận động đất ở Italy, tâm chấn sâu 1,5km

Ngày 30/10, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã điều chỉnh cường độ của trận động đất trước đó cùng ngày ở miền Trung Italy từ 7,1 độ Richter xuống còn 6,6 độ Richter.
Tin mới nhất về trận động đất ở Italy, tâm chấn sâu 1,5km ảnh 1Nhiều tòa nhà bị ảnh hưởng do động đất. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 30/10, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã điều chỉnh cường độ của trận động đất trước đó cùng ngày ở miền Trung Italy từ 7,1 độ Richter xuống còn 6,6 độ Richter.

Tuy nhiên, USGS cho biết tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 1,5 km.

Theo Trung tâm mạng lưới giám sát động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra lúc 14 giờ 40 (giờ Bắc Kinh). Còn theo BBC, trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà bị sụp đổ.

Dư chấn có thể cảm nhận được rất rõ ràng tại thủ đô Rome. Perugia, cách Rome khoảng 170 km về phía Bắc, cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của các trận động đất ngày 26/10 vừa qua./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.