Tinh gọn bộ máy: Nhiều cán bộ cấp trưởng, phó tình nguyện nghỉ sớm

Tại Điện Biên và Phú Yên, để thuận lợi cho công tác sắp xếp nhân sự, nhiều trường hợp đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 23 về Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 23 về Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh:

Việc sắp xếp, tinh gọn đang được hai tỉnh Điện Biên, Phú Yên rốt ráo thực hiện nhằm đảm bảo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Điện Biên khẩn trương sắp xếp các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị

Ngày 12/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 23, cho chủ trương nội dung Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã thống nhất quyết định ông Lò Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thôi việc để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ngày 9/2/2025, ông Lò Văn Tiến đã có đơn xin thôi việc để chữa bệnh gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Lò Văn Tiến, sinh năm 1969, dân tộc Thái, quê quán xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; ngày vào Đảng 19/5/2001. Ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên từ năm 2013 đến nay.

Tại đây, đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí cao với Đề án sắp xếp các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Sau sắp xếp tinh gọn bộ máy, các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện giảm 2 ban (cấp tỉnh); giảm 13 phòng và tương đương; tăng 1 Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Tỉnh ủy Điện Biên (trong đó, cấp tỉnh giảm 2 ban, 7 phòng và tương đương; cấp huyện tăng 1 Đảng bộ, giảm 6 ban và tương đương).

Sau sắp xếp còn 14 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh (giảm 5 cơ quan); 83 phòng (giảm 34 phòng); 7 chi cục và tương đương (giảm 3 chi cục do giảm 4 chi cục và tiếp nhận thêm chi cục Quản lý thị trường từ Bộ Công Thương); 31 phòng, tương đương thuộc chi cục (giảm 4 phòng tương); 70 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân tỉnh (giảm 27 đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm cả số trung tâm y tế chuyển từ Sở Y tế về Ủy ban Nhân dân cấp huyện); tăng 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh (là Đại học Điện Biên Phủ và Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch).

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện được tổ chức thống nhất gồm 10 phòng và tương đương; trong đó, Phòng Dân tộc và Tôn giáo chỉ tổ chức ở 8 huyện vì không tổ chức ở thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ.

Phú Yên sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả," Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn đảm bảo vị trí, chức năng, nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc, hưởng chế độ để tạo điều kiện thuận lợi trong sắp xếp nhân sự.

Sau sắp xếp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên có 13 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh (giảm 6 cơ quan chuyên môn, đạt 32%), gồm: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đối với việc sắp xếp bên trong các cơ quan chuyên môn còn lại 160 đầu mối (giảm 36 đầu mối, đạt 18,4%), gồm: 9 chi cục và tương đương, 74 đơn vị sự nghiệp công lập, 77 phòng chuyên môn và tương đương (12 văn phòng sở; 10 thanh tra sở; 55 phòng chuyên môn nghiệp vụ).

Về biên chế, nhân sự: bố trí tổng số 941 biên chế công chức cho 13 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; số lượng lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh là 67 người (cấp trưởng 13 người, cấp phó 54 người) do cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí.

Trong 5 năm tiếp theo sẽ giảm còn 13 cấp trưởng, 30 cấp phó để đảm bảo bình quân 3 cấp phó ở sở, ngành theo quy định.

Theo Sở Nội vụ, để thuận lợi cho công tác sắp xếp nhân sự, nhiều trường hợp đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Cụ thể, tính đến cuối tháng 1/2025, có 9 người là cấp trưởng, cấp phó đang công tác tại các sở, ban, ngành; 44 trưởng, phó phòng; 71 công chức, viên chức, người lao động. Đối với việc nghỉ chế độ thôi việc ngay gồm: 2 trưởng, phó phòng và 16 công chức, viên chức, người lao động.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị có số người xin nghỉ trước tuổi nhiều nhất. Cụ thể, có tổng số 118 công chức, viên chức và người lao động tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ theo lộ trình từ năm 2025 đến năm 2030. Tổng dự toán kinh phí để thực hiện chi trả các chế độ cho người nghỉ việc của Sở là hơn 148 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.

Người dân biên giới Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Lai Châu có trên 99,93% cử tri tham gia bầu cử

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang - nơi có cột mốc chủ quyền tại Cột cờ Lũng Cú, rộn ràng tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tỷ lệ cử tri Tuyên Quang tham gia bầu cử đạt 99,96%

Đến 19 giờ ngày 15/3, việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã kết thúc theo đúng thời gian quy định.

Di tích 40 Lãn Ông (Hội quán Phúc Kiến) là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Bồ số 3, số 5, số 6. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thành công của cuộc bầu cử và "Quốc hội hành động"

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân, có thể được đánh giá theo những yếu tố có thể nhìn thấy ngay: sự chuẩn bị chu đáo, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, uy trình pháp luật được chấp hành tốt.

Người dân và cán bộ, chiến sỹ thực hiện bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 1, đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Khánh Hòa hoàn thành sớm công tác bầu cử

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử và sự chủ động của cử tri.

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Cùng với cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri tại Hà Tĩnh đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.