Tình hình dịch ngày 23/7: Số ca mắc mới không có dấu hiệu chậm lại

Thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 15,42 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19; số ca mắc mới không có dấu hiệu chậm lại và lây lan nhanh nhất tại Mỹ và khu vực Nam Mỹ.
Tình hình dịch ngày 23/7: Số ca mắc mới không có dấu hiệu chậm lại ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng worldometers.info, tính đến khoảng 22h giờ ngày 23/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 15,42 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 631.200 ca tử vong.

Hiện vẫn còn hơn 5,39 triệu bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị và hơn 9,39 triệu ca đã hồi phục. Số ca mắc mới trên toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại. Dịch bệnh lây lan nhanh nhất tại Mỹ và khu vực Nam Mỹ.

Mỹ là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với hơn 4,1 triệu ca mắc bệnh và hơn 146.000 ca tử vong.

Theo thống kê riêng rẽ của Đại học Johns Hopkins, trong 24 giờ tính đến sáng 23/7 (giờ Việt Nam), trên cả nước Mỹ đã ghi nhận thêm 63.967 ca nhiễm virus.

Sau một thời gian tình hình dịch bệnh có sự cải thiện, Mỹ đang chứng kiến số ca nhiễm mới gia tăng trong vài tuần qua, nhất là ở miền Nam và Tây nước này. Với tổng cộng gần 415.000 ca mắc COVID-19, California đã vượt New York, trở thành bang có số ca nhiễm cao nhất nước Mỹ.

Theo hãng tin Reuters của Anh, Mỹ ghi nhận trung bình thêm hơn 2.600 ca mắc bệnh COVID-19 mỗi giờ, tốc độ lây nhiễm cao nhất thế giới.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser đã thông báo siết chặt quy định về đeo khẩu trang ở thủ đô, yêu cầu người dân thành phố đeo khẩu trang ngay khi rời khỏi nhà.

Tương tự, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cũng yêu cầu người dân trên toàn bang đeo khẩu trang khi ở trong các cửa hàng và khi đi ra ngoài mà không thể thực hiện được giãn cách xã hội.

Hãng hàng không American Airlines cũng thông báo sẽ yêu cầu toàn bộ hành khách từ 2 tuổi trở lên phải sử dụng khẩu trang tại các sân bay và trên máy bay, bắt đầu từ ngày 29/7.

Ngày 23/7, châu Âu ghi nhận tổng cộng hơn 3 triệu ca mắc bệnh, chiếm 1/5 tổng số ca mắc bệnh trên toàn cầu. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh ở châu Âu vẫn ở mức cao nhất, 206.633 ca trên tổng số hơn 630.000 ca tử vong toàn cầu.

Bỉ quyết định tăng cường các biện pháp nâng cao cảnh giác, phòng chống dịch bệnh, đồng thời ngừng áp dụng giai đoạn năm dỡ bỏ cách ly xã hội, nhằm tránh tình hình trở nên xấu hơn.

Các biện pháp bổ sung sẽ được thực hiện cả ở cấp quốc gia cũng như địa phương, theo đó, người dân sẽ buộc phải đeo khẩu trang tại các chợ ngoài trời và lễ hội làng, phố mua sắm cũng như các khu vực đông người qua lại, không phân biệt nơi công cộng hay tư nhân.

Việc kiểm soát thực hiện các biện pháp trên sẽ được tăng cường, đặc biệt là trong các quán bar và quán cà phê. Số ca nhiễm mới COVID-19 ở Bỉ đang trong xu hướng tăng trở lại.

Trong tuần từ ngày 13-19/7, trung bình có 192,7 ca mắc được phát hiện mỗi ngày, gần gấp đôi mức trung bình của tuần trước đó, với mức tăng 91%. Kể từ khi dịch bắt đầu, 64.627 trường hợp COVID-19 đã được xác nhận tại Bỉ, trong đó có 9.809 ca tử vong.

[Dịch COVID-19 ngày 23/7: Mỹ ghi nhận thêm 2.600 ca mắc mới mỗi giờ]

Ở Trung Đông, số ca tử vong do dịch tại Iran đã vượt 15.000 ca. Trong một ngày qua, Iran ghi nhận thêm 221 ca tử vong, nâng số trường hợp không qua khỏi lên 15.074 ca. Ngoài ra, đã có thêm 2.621 ca mắc mới được ghi nhận trong một ngày qua, nâng tổng số ca mắc lên 284.034 ca. Iran hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại Trung Đông.

Kể từ cuối tháng Sáu vừa qua, nước này đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc và ca tử vong, trong đó số ca tử vong trong ngày cao nhất được ghi nhận là vào ngày 21/7 vừa qua với 229 người.

Tình hình dịch ngày 23/7: Số ca mắc mới không có dấu hiệu chậm lại ảnh 2Bệnh nhân mắc COVID-19 hồi phục tham gia hiến huyết tương tại Trung tâm truyền máu quốc gia ở Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, bất chấp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Iraq đã cho khai thác trở lại các chuyến bay thương mại trong ngày 23/7 sau bốn tháng phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các máy bay đã cất cánh từ Sân bay quốc tế Baghdad trong sáng cùng ngày để đến Liban và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các sân bay ở thành phố Najaf và Basra, phía Nam thủ đô, cũng đã mở cửa trở lại trong cùng ngày, song các sân bay ở Arbil và Sulaimaniyah dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 1/8 tới.

Hiện nhiều chuyên gia y tế tại Iraq vẫn bày tỏ lo ngại về việc sớm khôi phục cuộc sống bình thường trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng và đã vượt 100.000 ca trong ngày 23/7. Cụ thể, số ca nhiễm và tử vong tại Iraq hiện lần lượt là 102.226 ca và 4.122 ca. Trong những tuần gần đây, trung bình nước này ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Dịch vẫn diễn biến phức tạp tại Ấn Độ. Trong một ngày qua, nước này đã ghi nhận thêm 45.720 ca nhiễm virus, đánh dấu ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay, đưa tổng số người mắc bệnh tại quốc gia này lên hơn 1,2 triệu, trong đó có 29.861 ca tử vong.

Trung Quốc thông báo trong ngày 22/7 Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới, trong đó có 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng và ba ca nhập cảnh. Trong 19 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, 18 ca tập trung tại vùng tự trị Tân Cương và một ca tại tỉnh Liêu Ninh. Không có ca tử vong nào do COVID-19 trong ngày 22/7 tại Trung Quốc đại lục.

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận thêm 118 ca mắc, trong đó có 111 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là mức cao nhất về số ca lây nhiễm trong một ngày ở Hong Kong kể từ khi dịch bùng phát và đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp Hong Kong ghi nhận số ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng trên 100 ca. Tính từ cuối tháng Một, đã có hơn 2.000 người ở Hong Kong mắc COVID-19, trong đó có 14 ca tử vong.

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản thông báo lần đầu tiên ghi nhận hơn 300 ca mắc COVID-19 trong một ngày. Số ca mắc COVID-19 tại thủ đô Tokyo và một số vùng đô thị ở Nhật Bản đã tăng mạnh kể từ khi nước này dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng Năm vừa qua.

Trước thực trạng trên, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike đã hối thúc người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết trong bốn ngày nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 23/7. Trước đó, thủ đô Tokyo cũng đã nâng cảnh báo đại dịch lên mức cao nhất.

Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận ngày 22/7 có số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng cao nhất trong 18 ngày - với 39 trường hợp, trong đó 11 ca tại thủ đô Seoul. Cùng với 20 ca nhiễm mới nhập cảnh trong ngày 22/7, Hàn Quốc có thêm 59 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 13.938 ca.

Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ngoại nhập tăng nhanh, Hàn Quốc đã yêu cầu thuyền viên nước ngoài muốn nhập cảnh nước này phải trình giấy xác nhận âm tính với COVID-19 được cấp trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh.

Giới chức y tế cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ là các biện pháp phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ sắp tới - thời điểm người dân di chuyển nhiều, tập trung tại các khu vực nghỉ dưỡng, khiến nguy cơ bùng phát các ổ nhiễm tập thể tăng cao.

Ở Đông Nam Á, Indonesia và Philippines tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới. Indonesia ghi nhận thêm 1.906 ca mắc COVID-19 và 117 ca tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt là 93.657 và 4.576. Philippines ghi nhận thêm 2.200 ca mắc COVID-19 và 28 người tử vong.

Như vậy, tính đến nay, số người mắc COVID-19 và tử vong ở quốc gia này đã tăng lên thành 74.390 và 1.871. Nhằm khống chế dịch bệnh, giới chức Philippines đã tái áp đặt lệnh cấm người dân nước này không ra nước ngoài nếu không thực sự cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục