Tình nguyện trực tuyến tặng máy tính cho sinh viên khó khăn vùng dịch

Khi chương trình tình nguyện trực tuyến đạt được 20.000 lượt đăng, chia sẻ bài viết, kèm hashtag sẽ tương đương với 70 máy tính cá nhân tặng sinh viên khó khăn ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Hội Sinh viên Việt Nam ngày 27/8, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình tình nguyện trực tuyến chủ đề “Học tập linh hoạt-Kết nối tri thức.”

Đây là sự kiện nhằm đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi học tập trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Hội Sinh viên Việt Nam kêu gọi sinh viên, cộng đồng cùng viết và đăng thông điệp có nội dung: “Tôi đã học/đọc… (tên một khóa học hoặc một quyển sách bất kỳ) còn bạn? Hoặc “Tôi đề xuất học/đọc…(tên một khóa học hoặc một quyển sách bất kỳ) còn bạn? lên trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm một số hashtag: #HoiSinhvienVietNam #Hoctaplinhhoat...

[Khởi động chiến dịch 20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên]

Người tham gia cũng có thể chia sẻ trực tiếp bài đăng từ Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam tại đường link: https://www.facebook.com/hoisinhvien.com.vn/photos/a.633057826740285/3442751815770858/?type=3&theater lên trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai, kèm theo hashtag của chương trình.

Ban Tổ chức khuyến khích mọi người tham gia tag thêm 3 người bạn để cùng thực hiện và lan tỏa thông điệp.

Theo Ban tổ chức, từ nay đến ngày 5/9, khi chương trình tình nguyện trực tuyến chủ đề “Học tập linh hoạt-Kết nối tri thức” đạt được 20.000 lượt đăng, chia sẻ bài viết, kèm hashtag sẽ tương đương với 70 máy tính cá nhân (laptop) mới do doanh nghiệp ủng hộ, tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Để thúc đẩy sự tham gia của sinh viên và cộng đồng thực hiện hoạt động có ý nghĩa này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, trường trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đăng tải bài biết, hình ảnh giới thiệu về chương trình trên Fanpage Facebook của đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị tiến hành tuyên truyền, vận động bằng hình thức thích hợp, thu hút sinh viên tích cực thực hiện hoạt động tình nguyện trực tuyến thông qua chia sẻ thông tin đăng từ Fanpage Facebook của đơn vị lên trang cá nhân kèm theo các hashtag của chương trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục