Tỉnh Thừa Thiên-Huế thu hồi 35 dự án đầu tư chậm tiến độ

Trong 35 dự án đã thu hồi, đến nay tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp lại 10 dự án cho các nhà đầu tư mới, 4 dự án không kêu gọi đầu tư, 21 dự án đang được xây dựng tiêu chí kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế thu hồi 35 dự án đầu tư chậm tiến độ ảnh 1Dự án xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp ở số 14-20 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế nằm trong danh sách giám sát đặc biệt của tỉnh Thừa Thiên-Huế do chậm tiến độ. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh quá trình đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng quyết liệt rà soát, giám sát, xử lý thu hồi nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ triển khai kéo dài, cấp lại cho các nhà đầu tư mới có đủ năng lực để thực hiện theo quy định pháp luật.

Qua đó góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tập trung rà soát, giám sát 79 dự án chậm tiến độ, xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết quả, đến nay địa phương đã thu hồi 35 dự án đầu tư, 1 dự án tiếp tục rà soát thu hồi/thu hồi một phần, 21 dự án cần giám sát đặc biệt, 5 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện và 17 dự án đã đi vào hoạt động.

Trong 35 dự án đã thu hồi, đến nay tỉnh đã cấp lại 10 dự án cho các nhà đầu tư mới, 4 dự án không kêu gọi đầu tư, 21 dự án đang được các đơn vị liên quan xây dựng thông tin, tiêu chí kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư quan tâm thực hiện.

[Bình Phước: Kiến nghị thu hồi 13 dự án chậm tiến độ sử dụng đất]

Hiện nay, một số dự án nằm ở khu vực trung tâm thành phố Huế chậm tiến độ, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang giám sát đặc biệt như dự án đầu tư xây dựng tại khu đất số 4 đường Hà Nội; dự án xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp ở số 14-20 Lý Thường Kiệt; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách của tỉnh ước đạt 4.950 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán. Tỉnh đã cấp mới 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.700 tỷ đồng; 415 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 2.750 tỷ đồng.

Hiện nay, tại các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế có 174 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 112.400 tỷ đồng; trong đó, có 44 dự án vốn FDI với vốn đầu tư đăng ký hơn 70.400 tỷ đồng.

Lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các dự án đến nay ước đạt trên 36.600 tỷ đồng (đạt hơn 32% tổng vốn đăng ký đầu tư). Tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2023 sẽ thu hút thêm 7-12 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký và điều chỉnh tăng vốn khoảng 3.000-5.400 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông nhằm tạo động lực và có tính chất lan tỏa phát triển kinh tế xã hội; trong đó, tập trung hoàn thành các tuyến đường Phú Mỹ-Thuận An, đường Chợ Mai-Tân Mỹ, đường phía Tây phá Tam Giang-Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa) trong năm 2023.

Đồng thời, địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2; hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và đường Vành đai 3…

Những tháng còn lại của năm 2023, tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận định tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, có thuận lợi đó là các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Chính phủ đã được ban hành, lạm phát đang được kiểm soát, mặt bằng lãi suất cho vay giảm, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực.

Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sản xuất công nghiệp được dự báo có nhiều khởi sắc, lĩnh vực dịch vụ-du lịch tiếp tục là điểm sáng, việc hoàn thành quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 3/2023.

Tất cả sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP cả năm đạt từ 9%-10%; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên 13.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục