Tổ chức Khí tượng Thế giới khai mạc Đại hội 16

Hơn 600 đại biểu từ các nước thành viên đã dự phiên khai mạc Đại hội lần thứ 16 Tổ chức Khí tượng Thế giới tại Trụ sở Liên hợp quốc.
Ngày 16/5, hơn 600 đại biểu từ các nước thành viên đã dự phiên khai mạc Đại hộilần thứ 16 Tổ chức Khí tượng Thế giới tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố Geneva, ThụySĩ.

Đại biểu từ 189 quốc gia thành viên dự đại hội, tổ chức tối cao của WMO, sẽquyết định những chính sách và chiến lược của WMO, bầu các quan chức và bổ nhiệmtổng thư ký WMO.

Đại hội lần này tập trung thảo luận 5 vấn đề bao gồm đề xuất khung toàn cầu vềdịch vụ khí hậu, hệ thống quan sát toàn cầu hợp nhất, hệ thống thông tin, giảmnhẹ rủi ro thiên tai và khi tượng học hàng không.

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất của chương trình nghi sự tại đại hộilần này là đề xuất khung toàn cầu về các dịch vụ khí hậu nhằm giúp các nước -đặc biệt là các nước dễ bị tổn thương nhất - đối phó với biến đổi khí hậu, dựkiến chi phí khoảng 75 triệu USD, trong đó 72 triệu USD là từ các đối tác pháttriển.

Khung toàn cầu này sẽ được xây dựng bằng đầu tư của các chính phủ cho các hệthống quan trắc khí hậu, nghiên cứu, và các hệ thống quản lý thông tin. Nó sẽmang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng, quan trọng nhất là giảm thiểu rủi rothiên tai, cải thiện quản lý nước, nâng cao năng suất và sự bền vững trong nôngnghiệp và đem lại sức khỏe tốt hơn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các nướcđang phát triển.

Đại hội cho biết trong giai đoạn 1980-2007, khoảng 90% thiên tai xảy ra trên thếgiới có liên quan đến khí tượng, thủy văn và khí hậu như hạn hán, bão nhiệt đới,lũ lụt và lở đất. Tần số và cường độ của thiên tai sẽ ngày càng tăng lên do biếnđổi khí hậu.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã gửi thông điệp đến đại hội nhấnmạnh đến mối nguy hại của biến đổi khí hậu. Trong thông điệp, ông cũng ủng hộ đềxuất khung toàn cầu về các dịch vụ khí hậu, hy vọng sẽ giúp những nước nghèonhất và có nguy cơ cao nhất thích ứng với những tác động không thể tránh khỏi./.

Lê Thanh/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.