Tổ chức khủng bố IS mất gần 90% lãnh thổ tại Iraq và Syria

Liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu cho biết, các đối tác của liên minh đã đánh bật IS ra khỏi 87% lãnh thổ mà chúng từng chiếm giữ và giải thoát cho hơn 6,5 triệu người.
Tổ chức khủng bố IS mất gần 90% lãnh thổ tại Iraq và Syria ảnh 1Các lực lượng Iraq tiến vào Hawija trong chiến dịch giải phóng thị trấn này từ IS ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/10, liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mất gần 90% lãnh thổ mà chúng kiểm soát hồi năm 2014, thời điểm nhóm khủng bố này tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" bao trùm các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Thông báo của liên quân do Mỹ đứng đầu được đưa ra đúng vào ngày kỷ niệm 3 năm lực lượng này ra đời cũng như vào thời điểm lực lượng Arab - người Kurd do liên minh hậu thuẫn giành quyền kiểm soát thành phố Raqqa ở Syria, nơi từng là thành trì một thời của các tay súng IS.

Người phát ngôn của liên minh, ông Ryan Dillon thông báo rằng các đối tác của liên minh đã đánh bật IS ra khỏi 87% lãnh thổ mà chúng từng chiếm giữ và giải thoát cho hơn 6,5 triệu người.


[Các lực lượng an ninh Iraq giành nhiều thắng lợi lớn trước IS]

Hồi tháng 6/2014, từ các thành trì mà IS củng cố ở Iraq và Syria, các phần tử của nhóm khủng bố này đã tràn sang khu trung tâm Arab của người Sunni ở Iraq và chiếm đóng 1/3 lãnh thổ nước này.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, liên minh do Mỹ đứng đầu ước tính có khoảng 3.000-7.000 tay súng IS vẫn đang hoạt động tại Iraq và Syria.

Trước đó, hôm 13/10, quân đội Nga cho biết quân đội Chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga đã giải phóng phần lớn lãnh thổ Syria và hiện chỉ còn chưa đầy 8% diện tích quốc gia Trung Đông này đang nằm trong tay IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục