Các lực lượng an ninh Iraq giành nhiều thắng lợi lớn trước IS

Các lực lượng an ninh Iraq ngày 29/9 đã giành thắng lợi lớn trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công giai đoạn hai nhằm đánh bật nhóm IS tại khu vực Tây Nam tỉnh Kirkuk.
Các lực lượng an ninh Iraq giành nhiều thắng lợi lớn trước IS ảnh 1Lực lượng Iraq trong chiến dịch chống IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các lực lượng an ninh Iraq ngày 29/9 đã giành thắng lợi lớn trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công giai đoạn hai nhằm đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Tây Nam tỉnh Kirkuk của nước này.

Trong một tuyên bố, Trung tướng Shaker Jawdat, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Liên bang của Iraq (IFP), cho biết trong ngày đầu tiên chiến dịch tấn công giai đoạn hai nhằm giải phóng thị trấn Hawija, quân đội chính phủ cùng với Lực lượng Phản ứng Nhanh (RRF) và các binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự al-Hashd al-Shaabi đã giành quyền kiểm soát một khu vực rộng 70 km2 ở phía Tây thị trấn Hawija đồng thời giải phóng 23 ngôi làng và vùng lân cận, tiêu diệt 144 tay súng IS, phá hủy 45 phương tiện và hỗ trợ sơ tán 150 gia đình.

Trước đó cùng ngày, Trung tướng Abdul Amir Yaralla - Chỉ huy Chiến dịch giải phóng thị trấn Hawija, thông báo lực lượng không quân Iraq cũng đã tiêu diệt 96 chiến binh IS và phá hủy 13 phương tiện trong các đợt không kích nhằm vào nhiều vị trí của nhóm khủng bố này tại thị trấn Hawija.

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi và Sở Chỉ huy Các chiến dịch Chung ngày 29/9 đã thông báo mở màn giai đoạn hai chiến dịch tấn công giải phóng thị trấn Hawija.

Theo Cơ quan Tuyên truyền Chiến tranh thuộc Bộ Quốc Iraq, trong giai đoạn đầu của chiến dịch, được tiến hành hồi đầu tháng 9, các lực lượng Iraq đã tiêu diệt tổng cộng 557 chiến binh IS và giải phóng hơn 100 ngôi làng.

[Các lực lượng Iraq giành thêm thắng lợi lớn trước IS tại tỉnh Anbar]

Trong một diễn biến khác, Thiếu tướng Noaman Abd al-Zawba’i, Chỉ huy Sư đoàn số 7 thuộc quân đội Iraq, cho biết 45 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các đợt không kích của liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Anbar ngày 29/9.

Theo sỹ quan này, các máy bay chiến đấu của liên minh đã oanh kích một đoàn xe của IS ở khu vực phía Nam thị trấn Kubaisa và Hit thuộc tỉnh Anbar, tiêu diệt 45 tay súng IS và phá hủy 6 phương tiện.

Thị trấn Kubaisa nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng an ninh Iraq và các nhóm chiến binh bộ tộc kể từ năm 2016. Tuy nhiên, các lực lượng chính phủ liên tiếp vấp phải các cuộc tấn từ IS kể từ đó tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục