Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo TW về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong Năm APEC 2027, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba diễn ra tại Nghệ An với nhiều hoạt động, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Ngày 10/7, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh vì Việt Nam, đồng thời ra mắt sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960-2020)
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Y Nhuân Byă, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thống đốc Omura Hideaki tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác địa phương giữa Aichi với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam bên cạnh TP Hồ Chí Minh.
Chiều 10/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến dâng hương, tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, người con Thanh Hóa có nhiều cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ.
Việc lấy ý kiến nhân dân là bước quan trọng góp phần hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Đại biểu hai nước Cuba và Việt Nam, Tùy viên quân sự một số nước tại Việt Nam đã dâng hoa để tưởng nhớ các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
Sau hơn 10 năm triển khai, mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Việt Nam và Lào đã trở thành điểm sáng trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Văn kiện Đại hội XIV không chỉ là văn kiện chính trị định hướng cho sự phát triển của đất nước, mà còn thể hiện bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với ĐSQ Philippines tại Việt Nam góp phần triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa 2 nước.
Việc giáo dục, bồi đắp lòng biết ơn và ý thức tôn trọng sự thật lịch sử có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi người có đủ bản lĩnh để nhận diện, không bị cuốn theo những thông tin sai lệch, xuyên tạc.
Không gian trưng bày trong nhà lưu niệm gồm 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Kết luận thanh tra cho thấy bên cạnh kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.
Việt Nam và Lào khai mạc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3 với nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, tăng cường đoàn kết và hợp tác
Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục, điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng cường phân cấp, tái cấu trúc quy trình trên môi trường điện tử.
Quy hoạch định hướng phát triển Bắc Ninh là đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng và động lực phát triển quan trọng của vùng đô thị Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng.
Việc thành lập Lãnh sự quán danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Phuket phản ánh cam kết chung của 2 nước trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác song phương với cửa ngõ kinh tế của vùng biển Andaman.
Trong khuôn khổ giao lưu, quân đội 2 nước đã phối hợp tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng biên giới; dự lễ trao tặng bò giống cho một số gia đình.
Ngày 9/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Hà Lan và Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam đến chào từ biệt.
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đề nghị Vienna tăng hợp tác địa phương, chia sẻ kinh nghiệm đô thị thông minh, hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, âm nhạc và bảo tồn các di sản văn hóa.
Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều quyết sách về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội đề nghị các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.
Công chức, viên chức có hành vi gây lãng phí lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng người vi phạm không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả sẽ bị buộc thôi việc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.
Bộ Nội vụ có nhiệm vụ trình Chính phủ đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội; đề án về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ.
Chủ trương của Bộ Chính trị về xây hệ thống các trường vùng biên nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố lòng tin và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực biên giới.
Hiệp định Việt Nam-EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các đối tác lên 18 cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
Cuộc họp góp phần nâng cao kỷ luật thực thi, phát huy hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao và chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước