Tổng giám đốc lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo

Với các dự án "ma" về bất động sản, bị cáo Lê Hồng Bàng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 346 tỷ đồng và bị tòa án tuyên phạt tù chung thân.
Sau một tuần mởphiên tòa xét xử, ngày 22/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạttù chung thân đối với bị cáo Lê Hồng Bàng (sinh năm 1976, nguyên Tổng giám đốcCông ty cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Lê Hồng Bàng phải chịu trách nhiệmbồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Bản án sơ thẩm nêu rõ,từ tháng Ba đến cuối tháng 7/2009, bị cáo Bàng đã cùng với Hoàng Văn Cường (Giámđốc Công ty Cường Thịnh) và Hà Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Hoàng Hà) tự tạo dựngvà mạo nhận là chủ đầu tư bốn dự án gồm Dự án 683, Lộc Hòa, Cửu Long và PhươngĐông tại các địa điểm thuộc xã Minh Khai (huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Bốn dự án nàyđều chưa có cơ sở hình thành, chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phêduyệt quy hoạch; chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; chưa xác nhận đượcchủ đầu tư và không có quyết định giao đất làm dự án xây dựng nhà ở.

Bản thânBàng và những công ty liên quan đều không có khả năng tài chính để đảm bảo thựchiện xây dựng các dự án.

Tuy nhiên, Bàng, Cường, Linh đã tự ý thuê thiết kế dựán và rao bán nhà dưới hình thức “hợp đồng vay vốn” để đăng ký mua căn hộ.

Trongbốn tháng, Bàng và các đồng phạm đã thu tiền, chiếm đoạt của gần 400 người vớisố tiền hơn 346 tỷ đồng. Trong số này, Bàng chuyển cho Cường gần 166 tỷ đồng,Linh 54 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Bàng đã khắc phục được tiền cho 131 người,còn hơn 202 tỷ đồng chưa có khả năng thanh toán.

Điều đáng nói, tại phiên tòa,nhiều bị hại vẫn tin tưởng các dự án trên là có thật. Họ trình bày đã đến tậncông ty của Bàng xem sơ đồ dự án, hoặc ra tận công trường, tận mắt nhìn thấy dựán đang được thi công, san lấp, ủi đất với máy móc la liệt.

Tuy nhiên, Hội đồngxét xử đã khẳng định, không có cơ sở pháp lý chứng minh những khu đất nói trênlà của Bàng, đồng thời chỉ rõ bản chất hành vi lừa đảo của Bàng và đồng bọn làlợi dụng lòng tin của các khách hàng.

Quá trình giao dịch, bị cáo cũng như cáctrung gian khác luôn thúc giục dự án sắp hoàn thành để người mua căn hộ gấp rútnộp tiền để lừa đảo, chiếm đoạt. Trong đó, Bàng là người thực hiện hành vi phạmtội tích cực nhất, trực tiếp giới thiệu, rao bán nhà tại các dự án này và camkết tính khả thi để người mua tin tưởng giao tiền.

Đối với hai đồng phạm củaBàng trong vụ án này là Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt để xử lý./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục