Tổng giám đốc WHO kêu gọi duy trì nguồn cung thiết bị y tế

Ông Ghebreyesus cho biết có rất nhiều đề nghị hỗ trợ bộ chẩn đoán và PPE từ các nước trên thế giới, và "tình trạng thiếu thiết bị sẽ tiếp tục là một thách thức."
Kỹ thuật viên sắp xếp bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Kỹ thuật viên sắp xếp bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 19/3 cho biết WHO đã chuyển thiết bị phòng hộ cá nhân (PPE) cho 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như 1,5 triệu bộ chẩn đoán virus SARS-CoV-2 cho 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời kêu gọi xây dựng một kênh liên tiếp để đảm bảo sự liên tục của nguồn cung.

Phát biểu tại cuộc họp hằng tuần về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ông Ghebreyesus cho biết có rất nhiều đề nghị hỗ trợ bộ chẩn đoán và PPE từ các nước trên thế giới, và "tình trạng thiếu thiết bị sẽ tiếp tục là một thách thức."

Theo ông, hiện WHO đã có trong tay một danh sách các nhà cung ứng đã đồng ý tại Trung Quốc, vì vậy một số thiết bị y tế sẽ được phép xuất khẩu từ Trung Quốc tới WHO.

Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh tất cả các nước cần sẵn sàng kiềm chế dịch dù đã ghi nhận ca nhiễm hay chưa.

Theo ông, đến nay chỉ một nửa quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm có một hệ thống tham chiếu y tế để điều trị COVID-19.

[Số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 10.000 người]

Ông nhấn mạnh: "Khi các dịch vụ y tế quá tải trong đợt dịch, việc chuẩn bị hệ thống, đặc biệt là hệ thống tham chiếu, sẽ rất quan trọng."

Ông kêu gọi tăng cường đoàn kết, khẳng định đây là cách duy nhất để đánh bại "kẻ thù chung và vô hình" của nhân loại.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và bảo đảm an ninh y tế toàn cầu.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tối cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga và các nước khác nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa và thách thức chung.

Ông kêu gọi quốc tế hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm ngăn chặn và điều trị, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu chung.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng những biện pháp đặc biệt hiệu quả do Chính phủ Trung Quốc triển khai không chỉ kiềm chế được sự lây lan của virus trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, mà còn góp phần quan trọng bảo đảm sức khỏe của người dân các quốc gia khác.

Nga hy vọng hai bên sẽ tương trợ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống dịch, qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục