Tổng hợp tình hình giao thông trong chiều cuối dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Nhiều tuyến đường và đường dẫn tại các cửa ngõ Thủ đô đã xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ trong chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Trở về Thủ đô từ sớm để tránh tình trạng ách tắc là lựa chọn của nhiều người dân trong chiều ngày 4/9 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Vì thế, từ khoảng 15h, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, trên nhiều tuyến đường và đường dẫn tại các cửa ngõ Thủ đô, mật độ giao thông tăng cao, nhiều nơi xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ.

Tại các lối lên xuống của đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện chen chúc. Khu vực qua bán đảo Linh Đàm, dù lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển vô cùng khó khăn. Nhiều người dân đã phải xuống xe khách sớm, đi bộ để thoát khỏi cảnh tắc đường.

[Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Người dân đổ xô về Thủ đô]

Tại ngã tư Pháp Vân-Giải Phóng, không xảy ra hiện tượng ùn tắc. Tuy nhiên, giao thông đông khiến các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều.

Ghi nhận vào thời điểm 16h30, tại ngã tư Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi, lượng phương tiện không quá đông đúc, giao thông thuận tiện, mật độ phương tiện tăng dần vào giờ cao điểm, tuy nhiên không xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Lối ra vào Thủ đô từ các tuyến Cao Tốc, giao thông thông thoáng. Tuy nhiên, trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ - tuyến đường huyết mạch kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Nam - xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng tại địa phận tỉnh Hà Nam, gây ùn tắc nhiều cây số.

Lực lượng chức năng đã túc trực tại các trạm thu phí trên địa phận Thủ đô Hà Nội và có phương án cụ thể đối với trường hợp mật độ giao thông tăng đột biến trong chiều và tối ngày hôm nay./.

(Vietnam+)