Tổng thống Biden lần đầu thị sát biên giới Mỹ-Mexico từ khi nhậm chức

Tổng thống Biden thăm thành phố El Paso trước khi đến Mexico dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ, cho thấy hội nghị này sẽ đề cập vấn đề nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy.
Tổng thống Biden lần đầu thị sát biên giới Mỹ-Mexico từ khi nhậm chức ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) thị sát thành phố biên giới El Paso, bang Texas (Mỹ) ngày 8/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/1 đã thị sát thành phố El Paso thuộc bang Texas, giáp giới Mexico. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới biên giới phía Nam kể từ khi nhậm chức.

Thành phố El Paso là nơi đã ban bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng 12/2022 trong bối cảnh dòng người di cư gia tăng.

Tổng thống Biden thăm thành phố này trước khi đến Mexico dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ, cho thấy hội nghị này sẽ đề cập vấn đề nhập cư bất hợp pháp và cuộc khủng hoảng buôn bán ma túy trong khu vực.

Tại El Paso, ông Biden đã gặp gỡ các quan chức Mỹ, quan sát thao tác công nghệ bảo vệ biên giới mới nhất cũng như khả năng phát hiện ma túy của chó nghiệp vụ.

Ông Biden cũng thị sát khu vực tường rào biên giới giữa El Paso và thành phố Juarez phía Mexico. 

Theo kế hoạch, ngày 9 và 10/1, ông Biden sẽ có cuộc gặp trực tiếp riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Mexico và Canada, đồng thời dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ.

Ngoài vấn đề thương mại và môi trường trong chương trình nghị sự của hội nghị, ông Biden đặt ưu tiên và trọng tâm vào tình trạng gia tăng người tị nạn và người di cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam của Mỹ, cũng như tình trạng buôn bán ma túy. Ông Biden muốn giải quyết vấn đề này ở phạm vi khu vực.

Phát biểu với ABC News, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Alejandro Mayorkas nhấn mạnh: “Đây không phải là vấn đề của riêng nước Mỹ, thách thức khu vực cần phải có giải pháp mang tính khu vực."

[Lãnh đạo Mỹ, Canada xác nhận dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ ở Mexico]

Trước đó, ngày 5/1, Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ mở rộng những hạn chế trong vấn đề người di cư được áp dụng từ thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, theo đó nhanh chóng trục xuất những người di cư từ Nicaragua và Haiti bị bắt vì vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ-Mexico.

Mỗi tháng, Mỹ sẽ tiếp nhận 30.000 người từ hai nước nói trên cùng một số nước khác. Ông Biden nhấn mạnh quy định mới này "có trật tự, an toàn và nhân đạo."

Theo ông, chỉ riêng những chính sách này chưa thể "sửa chữa" toàn bộ hệ thống nhập cư của Mỹ, nhưng có thể giúp giải quyết những vấn đề gây tranh cãi hiện nay. 

Các quy định mới trên là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn số lượng người vượt biên trái phép tăng mạnh, đồng thời giải quyết những thách thức chính trị và nhân đạo liên quan tình trạng di cư ồ ạt đã đeo đẳng chính quyền Tổng thống Biden từ năm 2021, cũng như các chính quyền tiền nhiệm.

Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ, tháng 11/2022, lực lượng biên phòng Mỹ đã phát hiện 82.000 người di cư đang tìm cách vào Mỹ trái phép qua khu vực biên giới với Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.