Tổng thống Brazil đưa ra cam kết cải thiện đời sống

Tối 21/6, Tổng thống Brazil Rousseff thừa nhận rằng Brazil có thể làm tốt hơn nữa và cam kết sẽ có thêm biện pháp trán áp nạn tham nhũng.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình tối 21/6, Tổng thốngBrazil Dilma Rousseff thừa nhận rằng Brazil có thể làmtốt hơn nữa và cam kết sẽ có thêm biện pháp trán áp nạn tham nhũng.

Phát biểu của bà Rousseff được đưa ra một ngày sau cuộc biểutình của hơn 1 triệu người đòi chính phủ cải thiện đời sống.

Bà Rousseffnói rằng bà không phản đối quyền chỉ trích của người dân và sẽ gặp gỡlãnh đạo các nhóm biểu tình hòa bình cũng như lãnh đạo của các nghiệpđoàn và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, bà sẽ không "đứng yên" nếu cáccuộc biểu tình biến thành bạo lực, như đã xảy ra tại nhiều thành phố ởquốc gia lớn nhất Nam Mỹ này với các vụ cướp bóc và tấn công các tòa nhàchính phủ.

Nữ Tổng thống nêu rõ chính phủ sẽ không đứng về phía các cánhân lợi dụng biểu tình để phá hoại tài sản công và gây rối loạn trênđường phố. Bà cam kết sẽ nỗ lực cải thiện hệ thống chính trị theo hướngminh bạch hơn và có sức kháng cự mạnh hơn để đối phó với những tháchthức của đất nước, trong đó có khoảng cách giàu nghèo ngày càng giatăng.

Đáp lại những chỉ trích rằng Chính phủ Brazil nêndành tiền cải thiện các dịch vụ công hơn là để đăng cai các sự kiện thểthao quốc tế, bà Rousseff nhấn mạnh rằng "bóng đá và thể thao là nhữngbiểu tượng của hòa bình và cùng tồn tại hòa bình."

Trong khi đó, huấnluyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil, ông Luiz Felipe Scolari cũng lên tiếng bảo vệ chính phủ của Tổngthống Rousseff, cho rằng chính phủ cũng như người dân đều muốn có một đấtnước công bằng hơn và họ đang cố gắng để thực hiện điều đó, nhưng các nỗlực không phải một sớm một chiều sẽ đạt được nếu không có sự cố gắngcủa tất cả mọi người.

Trong hai tuần qua, nhiều cuộc biểutình với sự tham gia của đông đảo người dân đã xảy ra tại Brazil đòi cảithiện điều kiện sống, phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ trong khi chínhphủ tiêu tốn hàng tỷ USD vào việc chuẩn bị cho World Cup 2014 và Đạihội thể thao Olympic mùa Hè 2016 mà nước này đăng cai.

Các cuộc biểutình đã phủ bóng đen lên Cúp Liên đoàn đang diễn ra tại Brazil và đượccoi là giải đấu khởi động cho World Cup sẽ diễn ra năm tới.

Nhiều cuộcbiểu tình đã được tổ chức ngay bên ngoài các sân vận động và một cuộcbiểu tình rầm rộ đang được lên kế hoạch ngay bên ngoài sân Maracanahuyền thoại ở thành phố Rio vào đúng ngày diễn ra trận chung kếtCúp Liên đoàn 30/6 tới.

Đáp lại những lo ngại về các cuộcbiểu tình này có thể ảnh hưởng tới khả năng đăng cai của Brazil, TổngThư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Jerome Valcke)ngày 21/6 khẳng định World Cup 2014 sẽ vẫn diễn ra tại Brazil như kếhoạch bất luận điều gì xảy ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Biển ở Georgetown, Guyana. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Lật phà ngoài khơi Guyana, gần 70 người mất tích

Chiếc phà MV Barima với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma; phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm.

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.