Tổng thống Brazil khẳng định không sử dụng tiền bẩn tranh cử

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff khẳng định số tiền 2,4 triệu USD mà bà nhận được là tiền hợp pháp và ứng cử viên cùng chạy đua chức tổng thống với bà cũng nhận được số tiền tương tự.
Tổng thống Brazil khẳng định không sử dụng tiền bẩn tranh cử ảnh 1Tổng thống Dilma Rousseff. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/6, phát biểu với báo giới tại New York trong chuyến thăm chính thức Mỹ, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff khẳng định không sử dụng tiền bẩn trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.

Bà Rousseff đã bác bỏ hoàn toàn thông tin báo chí nói rằng tiền tham ô của Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) đã được sử dụng trong chiến dịch tranh cử của bà, đồng thời khẳng định điều này không đúng sự thật. Bà nhấn mạnh: “Tôi không làm những điều như thế. Tôi không chấp nhận bất cứ hành vi tham nhũng nào”. Bà bày tỏ số tiền 2,4 triệu USD mà bà nhận được là tiền hợp pháp và ứng cử viên cùng chạy đua chức tổng thống với bà cũng nhận được số tiền tương tự.

Bà Rousseff khẳng định chưa bao giờ tiếp xúc với doanh nhân Ricardo Pessoa, Chủ tịch công ty xây dựng UTC.

Cuối tuần qua, tạp chí Veja của Brazil đưa tin doanh nhân Pessoa, đang bị bắt để điều tra về vụ tham nhũng liên quan tới Petrobras, khai đã dùng tiền tham ô để hỗ trợ cho 18 chính trị gia nước này. Pessoa cũng khai đã đóng góp 2,4 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của bà Rousseff và số tiền này là tiền “tham ô” từ Petrobras. Chính phủ Brazil đã tổ chức họp báo ngay sau khi thông tin này được đăng tải. Bộ trưởng Silva, người giữ chức thủ quỹ trong chiến dịch tranh cử, thừa nhận công ty UTC của Pessoa đã đóng góp hoàn toàn hợp pháp số tiền này, chiếm 2% tổng số tiền đóng góp trong chiến dịch. Ông cũng cho biết đã làm việc với hàng chục doanh nghiệp như mọi thủ quỹ khác của các đảng phái và nhấn mạnh các công ty tư nhân khác cũng đóng góp kinh phí cho các chính trị gia đối lập.

Theo cơ quan điều tra, cho tới nay 16 công ty trong đó có các công ty xây dựng khổng lồ là Odebrecht và Andrade Gutierrez của Brazil đã hợp tác để đưa ra giá đấu thầu trong các dự án của Petrobras với sự “hỗ trợ” của lãnh đạo tập đoàn này để tham ô từ 1 tới 3% giá trị các hợp đồng. Đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo của Petrobras. Petrobras đã mất khoảng 2 tỷ USD trong vụ tham nhũng nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.