Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Brasilia do tình trạng bạo loạn hôm 8/1 khi người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro xông vào chiếm giữ các tòa nhà chính phủ.
Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô ảnh 1Tân Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại lễ nhậm chức ở Brasilia ngày 1/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Brasilia do tình trạng bạo loạn hôm 8/1, liên quan tới việc người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào chiếm giữ các tòa nhà chính phủ.

Tổng thống Lula da Silva cho hay: "Đó là sắc lệnh liên bang can thiệp vào thủ đô nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự công cộng quy mô lớn... có hiệu lực tới ngày 31/1/2023."

Ông chỉ rõ rằng trong giai đoạn này, chính quyền liên bang sẽ đảm nhận chức năng quản lý các cơ quan an ninh công cộng.

Cùng ngày, mạng truyền hình Globo đưa tin Tổng thống Lula da Silva đã đến thăm Dinh Tổng thống, tòa nhà Quốc hội và Tòa án Tối cao, nơi bị lục soát sau khi những người ủng hộ cựu tổng thống theo đường lối cực hữu Bolsonaro xâm chiếm các tòa nhà.

Nhà chính trị cánh tả kỳ cựu đang đến thăm thành phố Araraquara bị lũ lụt ở bang Sao Paulo, miền Đông Nam khi các cuộc tấn công xảy ra. Sau đó, ông lập tức lên chuyến bay trở lại Brasilia để giám sát nỗ lực xử lý vụ bạo loạn.

Ông Lula da Silva cũng tuyên bố can thiệp an ninh liên bang tại Brasilia sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro xông vào tòa nhà Quốc hội, Dinh tổng thống và Tòa án Tối cao.

Đương kim Tổng thống Brazil nhấn mạnh rằng tất cả những đối tượng gây bạo loạn sẽ bị phát hiện và trừng phạt theo quy định của pháp luật đồng thời cam kết sẽ loại trừ tận gốc những thế lực “bơm tiền” cho những đối tượng này.

Ông Lula da Silva đã quy trách nhiệm cho ông Bolsonaro về vụ việc đồng thời chỉ trích về tình trạng thiếu an ninh ở thủ đô của quốc gia Nam Mỹ này, dẫn đến tình trạng “những phần tử phátxít” và “cuồng tín” tàn phá Brasilia.

[Đám đông ủng hộ ông Bolsonaro xông vào Dinh Tổng thống Brazil]

Trước đó cùng ngày, những đối tượng ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro đã xông vào trụ sở Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống để phản đối việc ông Lula da Silva nhậm chức Tổng thống Brazil hồi tuần trước.

Trong khi đó, các đoạn phim và hình ảnh trên truyền thông xã hội cho thấy có đến hàng nghìn người, nhiều người mặc trang phục màu vàng và xanh lá cây, đã tràn lên các bậc thang của tòa nhà Quốc hội ở thủ đô nước này, gây ra những cảnh tượng hỗn loạn tại những cơ quan quyền lực nhất của Brazil.

Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô ảnh 2Những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xông vào tòa nhà Quốc hội tại Brasilia ngày 8/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động đã được huy động tới hiện trường và buộc phải sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán các đối tượng gây bạo loạn.

Ông Lula da Silva chính thức nhậm chức Tổng thống Brazil ngày 1/1 sau chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai diễn ra hồi cuối tháng 10.

Nhà lãnh đạo cánh tả này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại Brazil.

Ngay sau khi nhậm chức, ông  Lula da Silva đã ký quyết định giữ nguyên chương trình trợ cấp xã hội mang tên Bolsa Familia dành cho các đối tượng là hộ nghèo, đồng thời điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu từ 1.212 reais lên 1.320 reais (tương đương với 249 USD).

Ông Lula da Silva cũng quyết định sẽ xem xét lại trong thời gian 30 ngày một loạt các quyết định mà chính quyền tiền nhiệm áp dụng trong việc bảo mật thông tin và văn bản quản lý nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục