Tổng thống Colombia ra điều kiện đối thoại hòa bình với ELN

Tổng thống Colombia Ivan Duque khẳng định sẽ không tiếp tục đối thoại hòa bình với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) tới khi nào nhóm này trả tự do cho tất cả các con tin bị bắt giữ.
Tổng thống Colombia ra điều kiện đối thoại hòa bình với ELN ảnh 1Tân Tổng thống Colombia Ivan Duque. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/9, Tổng thống Colombia Ivan Duque khẳng định sẽ không tiếp tục đối thoại hòa bình với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) tại La Habana tới khi nào nhóm này trả tự do cho tất cả các con tin bị bắt giữ.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trong một hoạt động tại thị trấn Amaga thuộc bang Antioquia, ông Duque cho biết sẽ không chỉ định người đại diện chính phủ ngồi vào bàn đàm phán nếu toàn bộ các con tin chưa được phóng thích.

Tổng thống Duque cũng hoan nghênh việc ELN trả tự do cho một nhóm gồm 3 con tin vài giờ trước đó, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong những giờ tới số còn lại cũng sẽ được trả tự do. Ông khẳng định nếu điều này được thực hiện và các hành động bạo lực được chấm dứt, Chính phủ Colombia sẵn sàng bắt đầu tiến trình thăm dò, nhưng cũng cần thời gian và một chương trình nghị sự rõ ràng.

ELN, nhóm nổi dậy lớn nhất hiện nay của Colombia sau khi nhóm Lực lượng vũ trang Cách mạng Colomba (FARC) giải giáp, đã bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình với chính quyền của cựu Tổng thống Juan Manuel Santos từ tháng 2/2017. Tuy nhiên, kể từ khi tân Tổng thống Ivan Duque nhậm chức, ông đã ra điều kiện cho nhóm vũ trang này phải ngừng bắt cóc và trả tự do cho các con tin để tiếp tục tiến trình hòa đàm.

Hôm 5/9 vừa qua, ELN đã trả tự do cho 3 sỹ quan mà nhóm này bắt giữ ở bang Choco, miền Đông Colombia trước đó 1 tháng. Dự kiến, số con tin còn lại sẽ được thả ra vào cuối tuần này và giao nộp cho một ủy ban nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.