Tổng thống Donald Trump: GM cần đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ

Tổng thống Trump đã phàn nàn rằng GM, vốn từng là "gã khổng lồ" của Detroit - "kinh đô xe hơi" một thời của Mỹ, giờ là một trong những nhà sản xuất ôtô có quy mô hoạt động nhỏ nhất ở đây.
Tổng thống Donald Trump: GM cần đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ ảnh 1Một nhà máy của hãng General Motors tại Detroit, Michigan, Mỹ ngày 26/11/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý tập đoàn General Motors (GM) nên bắt đầu chuyển các hoạt động sản xuất của mình "về Mỹ," nhắc lại lời kêu gọi của ông về việc đổi mới ngành công nghiệp ôtô trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đã phàn nàn rằng GM, vốn từng là "gã khổng lồ" của Detroit - "kinh đô xe hơi" một thời của Mỹ, giờ là một trong những nhà sản xuất ôtô có quy mô hoạt động nhỏ nhất ở đây.

Cho rằng tập đoàn GM đã chuyển các nhà máy lớn sang Trung Quốc trước thời điểm ông lên nắm quyền, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh việc này đã diễn ra dù chính phủ đã hỗ trợ GM tiết kiệm chi phí, do đó tập đoàn này nên đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ.

Giới quan sát nhận định Tổng thống Trump dường như ám chỉ tới thông tin của hãng Bloomberg News về việc GM đã thu hẹp lực lượng lao động còn khoảng 46.000 công nhân Mỹ làm việc theo giờ, ít hơn cả nhà sản xuất ôtô của Italy Fiat Chrysler.

Trong hơn 4 thập kỷ qua, GM đã cắt giảm mạnh lực lượng lao động Mỹ vốn đạt con số gần 620.000 công nhân hồi năm 1979.

Tổng thống Trump từ lâu đã ủng hộ các công ty sản xuất ở lại trong nước hoặc chuyển đến Mỹ và đã chỉ trích các công ty chuyển hoạt động ra nước ngoài.

Vào năm ngoái, ông đã chỉ trích GM sau khi nhà sản xuất ô tô hàng đầu này công bố kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm tại Mỹ và Canada.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích GM đi ngược lại những gì mà các hãng sản xuất ô tô khác cũng như nhiều công ty khác đang làm.

Tới tháng Sáu vừa qua, GM thông báo về việc đã đầu tư 4,2 tỷ USD vào các nhà máy ở các thành phố Arlington thuộc bang Texas, Flint thuộc bang Michigan, Forth Wayne thuộc bang Indiana, Toledo và Moraine thuộc bang Ohio.

Trung Quốc hiện là thị trường sản xuất ôtô lớn nhất thế giới và chính phủ nước này ủng hộ các nhà sản xuất ôtô lắp ráp tại đây thay vì nhập khẩu từ nước ngoài.

Năm ngoái, doanh số GM tại thị trường Trung Quốc đạt 3,6 triệu chiếc, chiếm 43% doanh số bán xe trên toàn thế giới.

Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Mỹ đối với các nhà sản xuất ôtô nhằm khuyến khích các tập đoàn này đầu tư nhiều hơn vào Mỹ diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại leo thang giữa chính quyền Mỹ và Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Trump đã tăng thuế đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc cũng đã áp thuế mới đối với 60 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

Những khoản thuế quan bổ sung này được dự kiến sẽ sớm tác động đến khoảng 300 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc sang Mỹ và 75 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.