Tổng thống Honduras Xiomara Castro thăm Trung Quốc từ ngày 9-14/6

Sáng 9/6, Tổng thống Honduras Xiomara Castro đã đến trung tâm tài chính Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/3/2023.
Tổng thống Honduras Xiomara Castro thăm Trung Quốc từ ngày 9-14/6 ảnh 1Tổng thống Honduras Xiomara Castro. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 9/6 cho biết Tổng thống Honduras Xiomara Castro đã đến trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc vào sáng 9/6.

Bà Xiomara Castro dự kiến sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 9-14/6.

[Bà Xiomara Castro tuyên thệ nhậm chức tổng thống của Honduras]

Trước đó, Trung Quốc hôm 5/6 đã chính thức khánh thành Đại sứ quán của nước này tại Cộng hòa Honduras, sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao hôm 26/3 vừa qua.

Hồi tháng 5, phía Honduras cho biết hai bên sẽ “sớm” xúc tiến các cuộc thảo luận về một thỏa thuận thương mại song phương.

Chính phủ của Tổng thống Castro cũng tìm kiếm các thỏa thuận với Trung Quốc để giải quyết từng bước gánh nặng nợ công của Honduras./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục