Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết 1 tỷ USD giúp châu Phi

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố cam kết hơn 1 tỷ USD từ chính phủ, ngân hàng, các quỹ và những nhà từ thiện Mỹ để giúp đỡ châu Phi.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết 1 tỷ USD giúp châu Phi ảnh 1Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama đang trong chuyến thăm chính thức Kenya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến thăm Kenya đã có cuộc hội đàm kín với Tổng thống nước chủ nhà Uhuru Kenyatta.

Phát biểu tại lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ tại nhà Quốc hội, Tổng thống Kenya khẳng định an ninh là vấn đề quan tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận.

Ông Kenyatta cho biết đây là vấn đề lớn nhất trong hàng loạt thách thức mà Chính phủ Kenya phải đương đầu; nhấn mạnh không một quốc gia đơn độc nào có thể giải quyết vấn đề này một mình và đây là một mối đe dọa không biên giới, cần có sự hợp tác để vượt qua.

Ngoài vấn đề an ninh và chống khủng bố, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại, tăng cường sự minh bạch trong các hoạt động của chính phủ và chống nạn săn bắt trái phép động vật hoang dã.

Trước cuộc hội đàm, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Toàn cầu ở Nairobi, trong đó ông khẳng định đầu tư và kinh doanh ở châu Phi sẽ góp phần phá vỡ những rào cản và xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa.

Tổng thống Obama cho rằng châu Phi đang chuyển mình và là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Người dân nơi đây đang từng bước thoát khỏi đói nghèo.

Ông Obama đã công bố cam kết hơn 1 tỷ USD từ chính phủ, ngân hàng, các quỹ và những nhà từ thiện Mỹ để giúp đỡ châu Phi. Một nửa số tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ và những người trẻ tuổi đang muốn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.

Về phần mình, Tổng thống Uhuru Kenyatta cũng đã kêu gọi những người tham dự hội nghị nói với dân chúng của họ và với mọi người trên thế giới rằng “Châu Phi đang mở rộng và sẵn sàng cho các hoạt động kinh doanh.”

Cùng ngày, Tổng thống Obama đã tới đặt vòng hoa tại khu vực tưởng niệm hơn 200 người đã thiệt mạng, trong đó có 12 công dân Mỹ, trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Nairobi năm 1998./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.