Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo bổ nhiệm ông Richard Grenell, Đại sứ Mỹ tại Đức từ tháng 5/2018, làm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) của nước này.
Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia mới ảnh 1Ông Richard Grenell. (Ảnh: NYT)

Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo bổ nhiệm ông Richard Grenell làm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) của nước này.

Theo quyết định trên, ông Richard Grenell, Đại sứ Mỹ tại Đức từ tháng 5/2018, sẽ thay thế ông Joseph Maguire, người đảm nhiệm cương vị quyền Giám đốc DNI từ tháng 8/2019.

Trên cương vị mới, ông Richard Grenell sẽ quản lý 17 cơ quan tình báo Mỹ và có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp với Tổng thống Trump.

Quyết định bổ nhiệm quyền Giám đốc DNI Grenell không cần phải nhận được sự phê chuẩn của Thượng viện. Song theo quy định, ông Grenell chỉ được giữ cương vị quyền Giám đốc DNI trong thời gian tối đa 210 ngày. Sau giai đoạn này, Tổng thống Trump cần phải có một quyết định chỉ định chính thức.

[Mỹ: Quyền giám đốc tình báo quốc gia giấu đơn tố giác từ Quốc hội]

Quyết định khá bất ngờ nói trên của Tổng thống Trump đã vấp phải chỉ trích của không ít chính khách, những người cho rằng vị trí này nên được giao cho một nhân vật giàu kinh nghiệm tình báo.

Thượng nghị sĩ bang Virginia Mark Warner, thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, cho rằng Tổng thống Trump đã chọn một nhân vật "không có chút kinh nghiệm nào về tình báo" để giữ cương vị lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ. Ông nhấn mạnh: "Cộng đồng tình báo Mỹ cần sự ổn định và xứng đáng có một vị lãnh đạo giàu kinh nghiệm vào thời điểm đất nước cũng như thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn."

Chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ được thiết lập sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, có trách nhiệm giám sát 17 cơ tình báo quân sự và dân sự của Mỹ, trong đó có cả Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục