Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đảng phái đoàn kết

Theo AFP, trong Thông điệp liên bang đọc vào tối 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi loại bỏ vấn đề chia rẽ đảng phái đang nhức nhối giữa các đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đảng phái đoàn kết ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang 2018 trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên Chính phủ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, trong Thông điệp liên bang đọc vào tối 30/1 (sáng 31/1 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thành viên các đảng Dân chủ và Cộng hòa gạt những bất đồng sang một bên.

Ông kêu gọi loại bỏ vấn đề chia rẽ đảng phái đang nhức nhối giữa các đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Trong Thông điệp liên bang đầu tiên trên cương vị Tổng thống này, ông Trump nói: "Tôi kêu gọi tất cả chúng ta gạt bất đồng sang một bên để tìm ra nền tảng chung và tập trung vào sự đoàn kết cần thiết để phục vụ những người đã bầu ra chúng ta. Cùng với nhau, chúng ta sẽ xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và kiêu hãnh."

Thông điệp Liên bang năm 2018 của Tổng thống Trump là tâm điểm của đời sống chính trị nước Mỹ đầu năm 2018 và có thể sẽ định hình chương trình nghị sự của chính quyền và đảng Cộng hòa trong thời gian tới./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục