Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với lãnh đạo Canada, Mexico

Thủ tướng Canada Trudeau bày tỏ thất vọng về việc Tổng thống Mỹ Biden thu hồi giấy phép của dự án Keystone XL, trong khi Tổng thống Mexico Obrador hài lòng với cuộc điện đàm "thoải mái và tôn trọng."
Thủ tướng Justin Trudeau. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Justin Trudeau. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các cuộc điện đàm lần lượt với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, thảo luận về nhiều vấn đề.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Canada Trudeau và Tổng thống Mỹ Biden kéo dài khoảng 30 phút trong không khí hữu nghị.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi ông tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ Mỹ-Canada và thảo luận về hợp tác trong một chương trình nghị sự lớn.

Hai nhà lãnh đạo đã tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề như ứng phó với dịch COVID-19, khôi phục kinh tế, chống biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh mạng và các mối quan hệ quốc tế.

Hai bên nhất trí sẽ hợp lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Bắc Mỹ; mở rộng hợp tác quốc phòng; và khẳng định nhu cầu “khẩn cấp” phải hành động chống biến đổi khí hậu.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Trudeau bày tỏ thất vọng về việc Tổng thống Biden thu hồi giấy phép của dự án Keystone XL - dự án đường ống dẫn dầu dài 1.947km, vận chuyển 830.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ tỉnh Alberta (Canada) tới các cơ sở lọc dầu ở vùng Midwest (Mỹ).

Dự án trên đã được các cơ quan chức năng của Canada phê duyệt từ năm 2010, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2015 đã chặn dự án này.

Sau đó chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2017 phê chuẩn dự án. Ngày 20/1 vừa qua, ngay sau khi tiếp quản Nhà Trắng, Tổng thống Biden ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp, bao gồm quyết định hủy giấy phép của người tiền nhiệm cho triển khai xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.

[Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada sẽ có cuộc gặp vào tháng Hai]

Nhiều ý kiến trong Đảng Dân chủ của Mỹ cho rằng Keystone XL sẽ khuyến khích hoạt động khai thác cát dầu của Canada, không phù hợp với kế hoạch giảm lượng khí thải carbon.

TC Energy Corp (trụ sở tại Calgary), đồng sở hữu Keystone XL với chính quyền tỉnh Alberta, cho biết dự án này bị hủy bỏ có thể khiến hơn 1.000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng bị “bốc hơi” trong những tuần tới.

Ngoài ra, Thủ tướng Trudeau cũng đề cập tầm quan trọng của ngành gỗ mềm và đề nghị phía Mỹ dỡ bỏ thuế quan. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng các nhà xuất khẩu gỗ mềm của Canada đã nhận được trợ cấp không công bằng.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề liên quan Trung Quốc, trong đó có trường hợp hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor đang bị giam giữ tại Trung Quốc sau khi Ottawa bắt giữ Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Châu.

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, sau cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo có kế hoạch gặp mặt vào tháng Hai tới. Chi tiết về cuộc gặp này hiện vẫn chưa được công bố.

Giới phân tích nhận định Canada thường là điểm công du nước ngoài đầu tiên của một tân Tổng thống Mỹ. Hai nước có chung đường biên giới dài nhất thế giới và có sự hội nhập sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, chính trị tới kinh tế.

Mặc dù hai nước có tầm nhìn chung về nhiều vấn đề, nhưng hiện nay, ngoài dự án Keystone gây tranh cãi, chính sách "Mua hàng Mỹ" cũng khiến Ottawa quan ngại tổn thất đối với nền kinh tế Canada khi thị trường Mỹ đang là điểm đến của 75% hàng hóa xuất khẩu của Canada.

Trong cuộc điện đàm giữa tân Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, hai bên đã thảo luận các vấn đề di cư, đại dịch COVID-19 và hợp tác phát triển giữa hai nước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Lopez Obrador cho biết cuộc điện đàm diễn ra một cách "thoải mái và tôn trọng," thể hiện quan hệ giữa Mexico và Mỹ sẽ tốt đẹp và có lợi cho cả hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.