Tổng thống Mỹ kêu gọi phê chuẩn hiệp ước sửa đổi về bảo vệ tầng ozone

Tổng thống Biden cho rằng việc Washington phê chuẩn dự thảo sửa đổi sẽ thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong việc giữ vị trí dẫn đầu trong phát triển và ứng dụng các giải pháp thay thế các chất HFC.
Tổng thống Mỹ kêu gọi phê chuẩn hiệp ước sửa đổi về bảo vệ tầng ozone ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/11 đã hối thúc Quốc hội phê chuẩn hiệp ước quốc tế sửa đổi nhằm giảm bớt các chất làm suy giảm tầng ozone.

Bản sửa đổi, bổ sung Kigali 2019 thuộc Nghị định thư Montreal, đã được 124 quốc gia ký kết nhằm thúc đẩy dần loại trừ các chất hydrofluorocarbon (HFC), một nhóm chất siêu ô nhiễm là nguyên nhân gây suy giảm tầng ozone, vốn bảo vệ Trái Đất khỏi các tia cực tím có hại từ Mặt Trời.

Theo nội dung bản sửa đổi do Mỹ đóng vai trò soạn thảo chính, các bang của nước này sẽ cắt giảm 85% các chất HFC vốn được sử dụng rộng rãi trong trong các sản phẩm tủ lạnh và điều hòa không khí đến năm 2036.

[COP26 thể hiện sự đoàn kết toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu]

Trong bức thư gửi Thượng viện Mỹ, Tổng thống Biden cho rằng việc Washington phê chuẩn dự thảo sửa đổi sẽ thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong việc giữ vị trí dẫn đầu trong phát triển và ứng dụng các giải pháp thay thế các chất HFC, qua đó đảm bảo khả năng tiếp cận các thị trường các sản phẩm làm lạnh ở nước ngoài hiện đang phát triển nhanh chóng, đồng thời kích thích đầu tư, xuất khẩu và tăng trưởng việc làm của Mỹ trong lĩnh vực này.

Dự kiến, hiệp ước sửa đổi trên cần được 2/3 Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ để được thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.