Tổng thống Mỹ phê chuẩn triển khai thêm 1.500 binh sĩ đến Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn việc cử thêm tối đa 1.500 binh sĩ đến Iraq để hỗ trợ chính quyền Baghdad và lực lượng người Kurd.
Tổng thống Mỹ phê chuẩn triển khai thêm 1.500 binh sĩ đến Iraq ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/11, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn việc cử thêm tối đa 1.500 binh sĩ đến Iraq để hỗ trợ chính quyền Baghdad và lực lượng người Kurd đang giao chiến với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), tăng gần gấp đôi số binh sĩ Mỹ ở quốc gia Vùng Vịnh này.

 

Tuyên bố nêu rõ: “Trong khuôn khổ chiến lược của chúng ta nhằm tăng cường các đối tác trên thực địa, Tổng thống Obama hôm nay đã cho phép triển khai bổ sung tối đa 1.500 quân nhân Mỹ trong vai trò phi chiến đấu để huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq, trong đó có lực lượng người Kurd”.

 

Trong số 1.500 binh sĩ này sẽ bao gồm một nhóm cố vấn giúp các lực lượng Iraq lên kế hoạch tác chiến và một nhóm chuyên gia huấn luyện, những người sẽ được triển khai trên khắp nước này.

 

Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết một số cố vấn sẽ được triển khai đến tỉnh Anbar ở miền Tây, nơi quân đội Iraq buộc phải rút lui trước sức tấn công của lực lượng thánh chiến IS.

 

Một số binh sĩ bổ sung sẽ bắt đầu đến Iraq trong vài tuần tới. Công tác huấn luyện sẽ tập trung vào 12 lữ đoàn của Iraq, gồm 9 lữ đoàn của quân đội Iraq và 3 lữ đoàn chiến binh người Kurd (Peshmerga). Các địa điểm huấn luyện sẽ được đặt tại miền Bắc, Tây và Nam Iraq và “các đối tác liên quân sẽ phối hợp cùng lực lượng Mỹ tại những địa điểm này để giúp xây dựng quy mô và khả năng của Iraq”.

 

Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã khuyến nghị biện pháp trên với Tổng thống Obama dựa trên đề nghị từ Chính phủ Iraq và đánh giá của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cơ quan giám sát cuộc không kích nhằm vào các chiến binh IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.