Tổng thống Mỹ Trump lẩn tránh về thời điểm Mỹ tấn công Syria

Tổng thống Mỹ không trả lời về thời điểm Mỹ có thể tấn công Syria trong động thái trả đũa tấn công vũ khí hóa học ở nước này; cuộc tấn công này có thể "rất sớm hoặc không sớm chút nào."
Tổng thống Mỹ Trump lẩn tránh về thời điểm Mỹ tấn công Syria ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lẩn tránh trả lời về thời điểm Mỹ có thể tấn công Syria trong động thái trả đũa vụ tấn công vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này, đồng thời cho biết cuộc tấn công này có thể "rất sớm hoặc không sớm chút nào."

Trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội Twitter vào sáng 12/4, ông chủ Nhà Trắng nêu rõ: "Tôi chưa bao giờ nói khi nào một cuộc tấn công Syria sẽ xảy ra. Có thể sẽ rất sớm hoặc không sớm chút nào.

[Syria tuyên bố không run sợ trước mối đe dọa tấn công của Mỹ]

Trong bất kỳ sự kiện nào, Mỹ, dưới chính quyền của tôi, đã làm rất tốt khi quét sạch phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi khu vực. Sao chưa ai nói 'Cảm ơn nước Mỹ' với chúng tôi?"

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi chính ông Trump cảnh báo rõ ràng rằng "những tên lửa sẽ được phóng tới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục