Syria tuyên bố không run sợ trước mối đe dọa tấn công của Mỹ

Cố vấn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shabaan, tuyên bố quốc gia Trung Đông này không run sợ trước các mối đe dọa tấn công Syria của Mỹ.
Syria tuyên bố không run sợ trước mối đe dọa tấn công của Mỹ ảnh 1Cố vấn chính trị và truyền thông của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shabaan. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/4, cố vấn chính trị và truyền thông của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shabaan, tuyên bố quốc gia Trung Đông này không run sợ trước các mối đe dọa tấn công Syria của Mỹ nhằm đáp trả cuộc tấn công mà phương Tây cáo buộc Damacus sử dụng vũ khí hóa học.

Trao đổi với báo giới, bà Shabaan cho biết việc Mỹ đe dọa tấn công Syria là nhằm gia tăng sức ép để có thêm lợi ích, mô tả chiến dịch này nằm trong cuộc tâm lý chiến do phương Tây phát động để phô trương sức mạnh sau khi gặp thất bại tại Syria.

Bà nhấn mạnh các đồng minh của Syria vẫn đang tiến hành tham vấn và sẽ không để mọi thứ diễn ra theo ý muốn của Mỹ.

[Chuyên gia nghi ngờ tin Nga chuẩn bị hải chiến với Mỹ gần Syria]

Cũng theo cố vấn tổng thống Syria, chiến thắng của quân đội Syria ở Đông Ghouta đã tạo nên bước ngoặt trong tiến trình giải quyết cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Những kết quả này đạt được nhờ có vai trò ngày càng gia tăng của liên minh Nga, Syria và lực lượng Hezbollah, gọi đây là "liên minh của tương lai."

Quan chức này nhận định chiến thắng của Syria sẽ làm thay đổi bản đồ khu vực và thế giới, đồng thời cáo buộc Israel đang tìm cách kéo dài cuộc chiến Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục