Tổng thống Nga và Belarus thảo luận hợp tác quân sự song phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko sẽ thảo luận việc hợp tác quân sự song phương và giám sát cuộc tập trận sắp tới.
Tổng thống Nga và Belarus thảo luận hợp tác quân sự song phương ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, Ngày 18/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, tới thăm Moskva.

Tổng thống Putin còn thông báo hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc hợp tác quân sự song phương và giám sát cuộc tập trận sắp tới.

Phát biểu trước cuộc hội đàm, Tổng thống Putin nói: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về tình hình trong khu vực, đánh giá tình hình hợp tác quân sự song phương, bao gồm cả các cuộc tập trận đang diễn ra. Ngày mai, chúng tôi sẽ tham gia một trong những sự kiện quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác quân sự phức hợp này."

[Nga tiếp tục rút binh sỹ sau khi kết thúc tập trận ở bán đảo Crimea]

Về phần mình, Tổng thống Lukashenko nói: "Các đối tác phương Tây của chúng ta đã đưa vấn đề chính trị-quân sự lên hàng đầu và chúng ta buộc phải phản ứng với điều này, thông qua việc tổ chức các cuộc tập trận và thông qua ngoại giao."

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Lukashenko tuyên bố Belarus có thể sở hữu vũ khí hạt nhân nếu nước này phải đối mặt bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục