Tổng thống Peru miễn nhiệm Thủ tướng vì cáo buộc bạo lực gia đình

Quyết định bất ngờ của Tổng thống Peru Pedro Castillo được đưa ra sau khi dư luận phản ứng giận dữ trước những tiết lộ cho thấy Thủ tướng Hector Valer từng bị cáo buộc bạo lực gia đình năm 2016.
Tổng thống Peru miễn nhiệm Thủ tướng vì cáo buộc bạo lực gia đình ảnh 1Ông Hector Valer Pinto. (Nguồn: andina.pe)

Tổng thống Peru Pedro Castillo đã miễn nhiệm Thủ tướng Hector Valer Pinto chỉ 3 ngày sau khi bổ nhiệm ông.

Quyết định bất ngờ trên được đưa ra sau khi dư luận phản ứng giận dữ trước những tiết lộ cho thấy ông từng bị cáo buộc bạo lực gia đình năm 2016.

Trong tuyên bố ngày 4/2 trên truyền hình, Tổng thống Castillo cho biết: "Tôi đã quyết định lập Nội các mới," đồng nghĩa với việc Thủ tướng Pinto đã bị miễn nhiệm. Như vậy, sắp tới sẽ là lần thứ tư Tổng thống Castillo phải bổ nhiệm Nội các mới kể từ khi nhậm chức cách đây 6 tháng.

[Tổng thống Peru bổ nhiệm ông Oscar Maurtua làm Ngoại trưởng mới]

Ông Valer Pinto, 62 tuổi, đã trở thành mục tiêu chỉ trích khi báo chí địa phương ngày 3/2 đưa tin rằng năm 2016, vợ ông và con gái học đại học của ông đã tố giác ông bạo lực gia đình.

Hôm 4/2, trước khi Tổng thống Castillo miễn nhiệm ông Pinto, Chủ tịch Quốc hội nước này cũng kêu gọi Thủ tướng Pinto từ chức. Ba bộ trưởng cũng đã công khai phê phán ông Pinto.

Tuy nhiên, ông Pinto bác bỏ các thông tin mà báo chí đăng tải, đồng thời khẳng định chưa bao giờ có hành vi bạo lực gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục