Tổng thống Venezuela kêu gọi đối lập chấm dứt bạo lực

Ông Nicolas Maduro lại hối thúc phe đối lập từ bỏ con đường bạo lực trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương.
Tổng thống Venezuela kêu gọi đối lập chấm dứt bạo lực ảnh 1Tổng thống Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã một lần nữa hối thúc phe đối lập từ bỏ con đường bạo lực trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro kêu gọi các lực lượng cực hữu trong nước chấm dứt bạo lực và sớm tham gia các cuộc đối thoại hòa bình với chính phủ nhằm giải quyết "các vấn đề lớn của đất nước."

Trước đó, phe đối lập ở Venezuela đã tỏ ý không muốn đối thoại hòa bình khi không cử đại diện tham dự hội nghị hòa bình quốc gia với sự có mặt của tất cả các tầng lớp xã hội và các đảng phái chính trị.

Vài giờ sau khi Tổng thống Maduro đưa ra kêu gọi trên, Lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela ra tuyên bố khẳng định chủ quyền lãnh thổ của quốc gia Nam Mỹ này sẽ không thể bị xâm phạm.

Tuyên bố nhấn mạnh sự ủng hộ "vững chắc" đối với người đứng đầu nhà nước, đồng thời là Tư lệnh tối cao Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar.

Theo tuyên bố, quân đội Venezuela có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mang lại sự an toàn và thịnh vượng cho tất cả công dân.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Maduro đang tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang thông qua sự phối hợp của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Hôm 25/3, Tòa án tối cao Venezuela đã kết án một năm tù giam đối với thị trưởng một thành phố vùng biên vì đã không ngăn chặn được các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Trước đó một tuần, một thị trưởng khác cũng bị kết án với lý do tương tự. Trong khi đó, cơ quan an ninh Venezuela hôm 24/3 đã bắt giữ 3 tướng lĩnh quân đội âm mưu phát động đảo chính.

Cùng ngày, Quốc hội Venezuela bãi nhiệm nữ nghị sỹ đối lập María Corina Machado do tham dự cuộc họp mới đây của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) với tư cách đại diện của một chính phủ thù địch với quốc gia Nam Mỹ này.

Từ ngày 12/2, tại Venezuela diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập phát động để phản đối tình trạng mất an ninh, lạm phát cũng như khan hiếm hàng hóa.

Theo thống kê, đã có ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các cuộc biểu tình khi những phần tử quá khích kích động bạo loạn đường phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục