Quốc hội Venezuela cách chức nữ nghị sỹ đối lập

Nữ nghị sỹ đối lập Machado đã mất ghế tại cơ quan lập pháp sau khi tham gia cuộc họp của OAS trong cương vị đại diện chính phủ thù địch với Caracas.
Quốc hội Venezuela cách chức nữ nghị sỹ đối lập ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello (bên phải) tố cáo bà Machado vi phạm Hiến pháp tại một cuộc họp báo hôm 24/3. (Nguồn: AVN)

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello ngày 24/3 khẳng định nữ nghị sỹ đối lập María Corina Machado đã mất ghế tại cơ quan lập pháp sau khi tham gia cuộc họp mới đây của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) trong cương vị đại diện của một chính phủ thù địch với Caracas.

Nghị sỹ mang tư tưởng cực hữu này được đăng ký là đại diện của chính phủ Panama tham gia cuộc họp hôm 21/3 của Hội đồng thường trực OAS với ý định sử dụng diễn đàn này để vu cáo chính phủ Venezuela đàn áp các cuộc biểu tình bạo lực nhằm lật đổ chính phủ.

Ngày 5/3 vừa qua, chính phủ Venezuela quyết định cắt quan hệ chính trị, ngoại giao và kinh tế với Panama do nước này can thiệp vào công việc nội bộ và tìm cách đưa ra các biện pháp trừng phạt Caracas tại OAS.

Tuy nhiên, phe cánh hữu Venezuela và lực lượng nước ngoài hậu thuẫn đã thất bại trong thực hiện ý đồ trên, vì phần lớn các đại sứ tham gia cuộc họp thường kỳ của Hội đồng thường trực OAS đã biểu quyết tiến hành cuộc họp kín, khiến phát biểu của bà Machado không được phổ biến rộng rãi.

Người đứng đầu Quốc hội Venezuela chỉ rõ bà Machado đã vi phạm điều 191 của Hiến pháp, theo đó các nghị sỹ Venezuela không được chấp thuận hoặc đảm nhiệm các chức vụ công cộng, trừ các lĩnh vực giáo dục, học thuật, y tế nhưng với điều kiện không được dành toàn bộ thời gian cho các hoạt động này.

Ngoài ra, bà Machado cũng vi phạm điều 149 của Hiến pháp, theo đó các công chức Venezuela không được đảm nhiệm chức vụ và nhận thù lao của các chính phủ nước ngoài mà không được Quốc hội cho phép.

Chủ tịch Quốc hội Cabello khẳng định ghế của bà Machado sẽ do nghị sỹ dự khuyết đảm nhiệm.

Tuần trước, Bộ Công cộng Venezuela đã nhận những bằng chứng để điều tra bà Machado có thể đã phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, kích động bạo lực và khủng bố, vi phạm Hiến pháp và phản quốc vì thúc đẩy đảo chính và sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Venezuela.

Bà Machado, 46 tuổi, từng tham gia ký sắc lệnh giải tán tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước trong cuộc đảo chính không thành nhằm lật đổ Tổng thống Hugo Chávez tháng 4/2002./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.