TP HCM: Sinh viên hào hứng với ngày hội tiếng Hàn

Các sinh viên tham gia Ngày hội tiếng Hàn được trải nghiệm văn hóa xứ Kimchi qua các cuộc thi hát tiếng Hàn, làm các món ăn, mặc Hanbok.
Ngày hội tiếng Hàn Quốc khu vực miền Nam, diễn ra vào ngày 4 /11 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã thu hút 11 trường đăng ký tham gia

Đây là chương trình được tổ chức hàng năm dành cho các sinh viên khoa tiếng Hàn và ngành Hàn Quốc học, các sinh viên Hàn Quốc du học tại Việt Nam khu vực miền Nam.

Chương trình năm nay có quy mô lớn hơn, đặc biệt có ý nghĩa với sự tham gia của hai trường mới thành lập khoa tiếng Hàn là trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật-Du lịch Sài Gòn và Cao đẳng công nghệ Thủ Đức.

Với chủ đề “Hangeul, cùng thế giới sẻ chia,” đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và kỷ niệm 566 năm ngày tạo ra chữ Hàn.

Trước đó, ngày 27/10, chương trình đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên.

Các sinh viên tham gia chương trình có cơ hội trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc thông qua các hoạt động như thi đố vui, hát tiếng Hàn, thi cổ động, làm các món ăn, các trò chơi truyền thống, mặc Hanbok (bộ áo truyền thống của người Hàn Quốc).

Ngoài ra, đây còn là cơ hội cho các bạn sinh viên giao lưu và kết bạn, cùng thể hiện tình yêu với tiếng Hàn và đất nước Hàn Quốc thông qua triển lãm “Sách tiếng Hàn và Hàn Quốc học, cuộc triển lãm Bản đồ Hàn Quốc.”

Đặc biệt, tham gia chương trình có gần 50 sinh viên đến từ Đà Nẵng và Huế. Các sinh viên học tiếng Hàn tại Trung tâm ngoại ngữ của trường đại học Bách khoa cũng lần đầu tiên tham gia chương trình.

Việt Nam hiện có 13 trường đại học có khoa tiếng Hàn và ngành Hàn Quốc học với hơn 2.500 sinh viên. Số lượng sinh viên học tiếng Hàn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết hai nền văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc .

Ngày hội tiếng Hàn Quốc được đồng tổ chức bởi KF (Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc- Quỹ phát triển giáo dục Hàn Quốc học), Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (Korean Cultural Center), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp với hơn 20 cơ quan về giáo dục của Hàn Quốc./.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục