TP.HCM tiến hành tiêm 56.250 liều vaccine COVID-19 trong đợt 2

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên cơ sở 56.250 liều vaccine được phân bổ từ Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm đợt 2 cho ba nhóm đối tượng ưu tiên.
TP.HCM tiến hành tiêm 56.250 liều vaccine COVID-19 trong đợt 2 ảnh 1Tiêm vaccine cho đội ngũ y, bác sỹ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Từ ngày 19-30/4, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho nhân viên y tế và những người làm việc có tiếp xúc với người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thông tin với báo chí vào sáng 19/4, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trên cơ sở 56.250 liều vaccine được phân bổ từ Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm đợt 2 cho ba nhóm đối tượng ưu tiên gồm: 45.190 liều vaccine cho nhân viên y tế làm công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và bệnh viện thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn thành phố (những người chưa được tiêm mũi 1 trong đợt 1); 2.000 liều vaccine ưu tiên cho nhân viên làm việc có tiếp xúc với người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất và 9.050 liều vaccine tiêm mũi thứ 2 dành cho nhân viên y tế đã được tiêm mũi 1.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, toàn ngành y tế thành phố hiện có hơn 60.000 nhân viên.

[TP Hồ Chí Minh: Cần thêm 7.000-8.000 liều vaccine phòng COVID-19]

Do số lượng vaccine hạn chế nên trong chiến dịch tiêm chủng lần này các nhân viên làm công tác chuyên môn sẽ được ưu tiên.

Thời gian tiêm vaccine đợt 2 à từ ngày 19-30/4 và hoàn thành tiêm vét trước ngày 15/5.

Nhằm đảm bảo an toàn khi thực hiện tiêm chủng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các điểm tiêm chủng cần chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu.

Các điểm tiêm chủng tại Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố cần lập phương án phối hợp với bệnh viện gần nhất để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp có sự cố bất lợi sau tiêm trong buổi tiêm chủng.

Riêng đối với điểm tiêm chủng lưu động tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 và Bệnh viện quận Tân Bình bố trí đội cấp cứu thường trực tại sân bay, sẵn sàng xử trí tại chỗ và vận chuyển người có sự cố bất lợi sau tiêm chủng đến bệnh viện nếu cần.

Các điểm tiêm chủng cần theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm, hướng dẫn người được tiêm tiếp tục tự theo dõi 7 ngày và liên lạc với cơ sở y tế gần nhất khi có sự cố bất lợi sau tiêm.

Các đơn vị cũng cần phân công nhân sự giám sát về các sự cố bất lợi sau tiêm và báo cáo ngay khi có tai biến nặng xảy ra./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.