Quảng Trị: Hàng chục học sinh nhập viện do bị ong đốt

Khi các em học sinh chơi trong sân trường bị một đàn ong ở trên cây trong khu vực gần đó bay xuống tấn công, nhiều em bị ong đốt, trong đó có học sinh bị đốt hơn 10 vết.

Tối 21/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều trị cho hàng chục học sinh bị các biến chứng nghi do bị ong đốt.

Hiện, sức khỏe các em đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi để đề phòng các phản ứng muộn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận liên tục 27 học sinh của Trường Trung học cơ sở Hải Lăng được đưa đến cấp cứu nghi do bị ong đốt.

Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã tiến hành thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và xử trí cho từng học sinh.

Do số lượng bệnh nhân nhập viện cùng lúc khá đông, bệnh viện đã bố trí các em điều trị, theo dõi tại nhiều khoa có giường bệnh, thay vì tập trung toàn bộ tại Khoa Nhi.

Theo thông tin ban đầu, khi các em học sinh chơi trong sân trường bị một đàn ong ở trên cây trong khu vực gần đó bay xuống tấn công. Nhiều em bị ong đốt, trong đó có học sinh bị đốt hơn 10 vết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên y tế học đường phối hợp với Trạm Y tế địa phương sơ cứu ban đầu; những học sinh có biểu hiện nặng hơn được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải khuyến cáo khi bị ong đốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn ói, sưng môi hoặc lưỡi, mệt lả, bất tỉnh, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Người dân không nên chủ quan, bởi các phản ứng nghiêm trọng có thể diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.