Ở môn cờ chớp nhoáng, diễn ra trong hai ngày 21 và 22/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau 13 ván đấu (mỗi ván 10 phút), LýHồng Nguyên, kỳ thủ còn ít được biết tới của Thành phố Hồ Chí Minh, đã giànhngôi vô địch cá nhân với 10,5 điểm.
Cùng điểm với Lý Hồng Nguyên, nhưng do kém hơn hệ số phụ, Nguyễn Đức Hòa (Quân đội) chấp nhận xếpthứ hai.
Trong khi đó, đại kiệntướng quốc tế Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang) chỉ đoạt huy chương đồng với9,5 điểm.
Kết quả chung cuộc, đồng đội nam cờ chớp nhoáng, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ nhất, Hà Nội xếp thứ hai, Quân đội và Đồng Tháp đồng hạng ba.
Tại bảng nữ, Lương Phương Hạnh (Ninh Bình) đạt 10,5 điểm, vô địch giải cánhân. Về thứ hai là Phạm Bích Ngọc (Kiên Giang) và vị trí thứ ba thuộc về HoàngThị Bảo Trâm (Thừa Thiên-Huế), cả hai cùng đạt 10 điểm nhưng Bích Ngọc có hệsố phụ tốt hơn. Thừa Thiên-Huế xếp nhất đồng đội nữ, Thành phố Hồ Chí Minh xếpthứ hai, Cần Thơ và Ninh Bình đồng hạng ba.
Ở môn cờ nhanh diễn ra trước đó cũng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai chứcvô địch thuộc về những ứng cử viên mạnh nhất là Lê Quang Liêm (nam, Thành phố HồChí Minh) và Hoàng Thị Bảo Trâm (nữ, Thừa Thiên-Huế). Đội Thành phố Hồ Chí Minhgiành ngôi nhất đồng đội nam.
Giải cờ nhanh và cờ chớp nhoáng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần VIdiễn ra từ ngày 17-22/5, thu hút 150 kỳ thủ (71 nữ) thuộc 15 đơn vị trong cảnước về dự. Kết quả toàn giải ở cả hai nội dung, vị trí thứ nhất thuộc về Thànhphố Hồ Chí Minh (4 vàng, 1 bạc, 3 đồng), thứ hai là Thừa Thiên-Huế (2 vàng, 1bạc, 1đồng) và vị trí thứ ba thuộc về đội Ninh Bình (2 vàng, 1 đồng)./.