TP.HCM chuẩn bị đón đợt triều cường lớn, khả năng ngập sâu

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ , mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới.
TP.HCM chuẩn bị đón đợt triều cường lớn, khả năng ngập sâu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trước dự báo mức đỉnh triều trên hệ thống sông, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vượt mức báo động 3 từ ngày 9-11/10 (ngày 1-3 tháng 9 âm lịch), Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 7/10, về triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Cụ thể, dự báo mực nước cao nhất tại trạm Phú An vào chiều ngày 7/10 là 1,63m; ngày 8/10 là 1,65m; ngày 9/10 là 1,67m; ngày 10/10 là 16,6m, sau đó đỉnh triều duy trì mức cao 3-4 ngày.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường đầu tháng 10 năm 2018, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban Nhân dân các quận-huyện, nhất là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, các huyện Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương chủ động ứng phó; chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Sở Giao thông Vận tải Thành phố, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cống ngăn triều, trạm bơm; đồng thời, phối hợp với Công an Thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị các đơn vị cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.

Trong sáng 7/10, đỉnh triều đo tại trạm Phú An đã đạt mức 1,61m (vượt mức báo động 3: 0,11m). Triều cường lên cao cũng đã gây ngập nhiều tuyến đường như đường Hồ Học Lãm (Bình Tân), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.