TP.HCM: Tạm giữ 2 phương tiện thủy vận chuyển cát trái phép

Bộ đội Biên phòng TP.HCM vừa phát hiện, tạm giữ 2 phương tiện thủy vận chuyển khoảng 90m3 cát không rõ nguồn gốc trên sông Soài Rạp, đoạn qua địa phận huyện Nhà Bè.
TP.HCM: Tạm giữ 2 phương tiện thủy vận chuyển cát trái phép ảnh 1Ghe gỗ vận chuyển trái phép bị Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị chức năng của Bộ đội Biên phòng thành phố vừa phát hiện, tạm giữ 2 phương tiện thủy vận chuyển khoảng 90m3 cát không rõ nguồn gốc trên sông Soài Rạp, đoạn qua địa phận huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tá Huỳnh Bá Thành, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước thuộc Biên phòng Cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng 9 giờ ngày 12/6, tổ tuần tra của Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước làm nhiệm vụ trên sông Soài Rạp, tại khu vực Tắc Sông Trà thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, đã phát hiện 2 phương tiện ghe gỗ vận chuyển khoảng 90m3 cát không rõ nguồn gốc.

[Xử lý các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển cát ở sông Đồng Nai]

Các phương tiện bị kiểm tra mang biển kiểm soát TG 13798 và BTr 6543 do ông Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1984) và ông Phạm Minh Thiện (sinh năm 1996), cùng trú tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang điều khiển.

Vào thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên cũng như giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, sổ danh bạ thuyền viên. Quá trình kiểm tra phát hiện thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hạn từ năm 2018.

Tổ công tác Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục