Tại hầu hết các quận 2, 6, 8, 7, Bình Thạnh, Thủ Đức, đều xuất hiện các điểmngập trên diện rộng, sâu từ 20-50cm. Nhiều tuyến đường lớn và đường hẻm như ĐiệnBiên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh thuộc quận Bình Thạnh; Lương ĐìnhCủa của quận 2; bến Phú Định, Phạm Thế Hiển ở quận 8; Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vânthuộc quận Thủ Đức nước tràn vào nhiều nhà dân gây thiệt hại về tài sản. Hàngloạt cửa hàng, quán ăn phải đóng cửa sớm hoặc rơi vào tình trạng ế khách.
Do nước ngập lớn nên nhiều vụ va quệt, tai nạn cho người dân đi đường xảy ra,đặc biệt trước số nhà 3.061 đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 đã xuất hiệnmột hố sâu rộng khoảng 50cm, người dân ở đây đã phải dùng bàn nhựa đặt lên vịtrí có hố sâu để báo hiệu cho người điều kiển phương tiện trách nguy hiểm khilưu thông.
Tương tự, một số tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Trọng Cung ở quận 7,nước cũng đã ngập từ 0,2-0,5m. Khu vực vòng xoay Hòa Bình, đường Lò Gốm ở quận 6nước ngập sâu tới 0,4m. Hàng trăm phương tiện lưu thông qua đây đã bị chết máy,phải dắt bộ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại Trạm Phú An trênsông Sài Gòn vào chiều cùng ngày đạt mức 1,56m, bằng mức đỉnh triều lịch sử năm2009.
Trong những ngày tới, đỉnh triều sẽ giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức caovà gây ngập ở những khu vực trũng thấp./.