Trà Vinh: Công bố kết thúc tình huống khẩn cấp sự cố sụp, lún kè Hiệp Thạnh

Ngày 15/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh ký quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp sự cố sụp, lún kè bảo vệ bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải sau khoảng 7 tháng tập trung khắc phục.

Kè biển bị sạt lở. (Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN)
Kè biển bị sạt lở. (Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN)

Ngày 15/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh ký quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp sự cố sụp, lún kè bảo vệ bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải sau khoảng 7 tháng tỉnh tập trung khắc phục.

Công trình kè bảo vệ bờ biển xã Hiệp Thạnh được đầu tư xây dựng từ năm 2008 nhằm chống sạt lở, bảo vệ sản xuất, tính mạng của người dân và tuyến đê biển xã Hiệp Thạnh.

Tuy nhiên, triều cường dâng cao kết hợp sóng lớn, tuyến kè này đã bị sụp một vị trí (diện tích 150m2, ngang 15m, xuống chân mái kè 10m, độ sâu sụp từ 0,5m-2m) và lún 3 vị trí khác (diện tích 182m2, lún sâu từ 10-20cm), nguy cơ gây mất an toàn cho tuyến kè, làm ảnh hưởng đến đời sống của 30 hộ dân và khoảng 50ha đất sản xuất.

Trước tình hình trên, ngày 27/11/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố tình huống khẩn cấp sự cố sụp, lún kè bảo vệ bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Quang Răng cho biết, ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sụp lún, sửa chữa 4 vị trí sụp, lún mái kè; xử lý cục bộ khe hở các cấu kiện mái kè, với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng.

Đến nay, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, tình trạng sụp, lún được khắc phục kịp thời, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.