Độ mặn phía sômg Hậu, tại vàm Cầu Quan (huyện Tiểu Cần) hiện dao động khoảng3-4‰; phía sông Cổ Chiên, tại vàm Trà Vinh độ mặn đã lên đến 5- 6‰; cống LángThé (huyện Càng Long) 1,6‰…Tuy độ mặn năm nay xuất hiện muộn hơn mọi năm và giảmhơn cùng kỳ khoảng 3- 4‰ nhưng hiện đã vượt ngưỡng mặn đối với các loại câytrồng.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi tỉnhTrà Vinh đã đóng phần lớn các cửa cống ngăn mặn trên địa bàn tỉnh, hiện chỉ còn2 cống Rạch Rum và Cái Hóp (huyện Càng Long) đang còn mở để lấy nước ngọt từphía tỉnh Vĩnh Long theo hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít về phục vụ sản xuất.Điều đáng lo ngại là bên ngoài 2 cống này cũng đã xuất hiện độ mặn 1‰ và có khảnăng tăng trong những ngày tới.
Trong các cống ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, hai cống Láng Thé (CàngLong) và Cần Chông (Tiểu Cần) có vai trò rất lớn trong việc lấy nước từ sôngTiền và sông Hậu đưa vào nội đồng. Khi đóng cửa 2 cống này, nước trong nội đồngsẽ xuống thấp, có thể xảy ra khô hạn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vànuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tỉnhTrà Vinh đã phân công cán bộ trực ngày đêm, theo sát diễn biến độ mặn ở hai cốngnày hàng giờ để mở cống cấp nước vào nội đồng khi độ mặn xuống dưới 1‰.
Các địa phương hiện đang huy động mọi nguồn lực, tập trung nạo vét hệthống kênh mương, khai thông dòng chảy lấy nước từ thượng nguồn đổ về;gia cố lại hệ thống bờ vùng, bờ thửa, đê bao và đắp các cống đập ngăn mặn thờivụ; phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Quảnlý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh trong việc ngăn mặn,trữ nước ngọt trong nội đồng…
Tỉnh Trà Vinh phấn đấu bảo vệ 15.000 ha lúa đông xuân xuống giống muộn đang ởtrong giai đoạn làm đòng và bố trí xuống giống 80.000 ha lúa trong vụ hè thu sắptới theo hướng “né” hạn, mặn./.