"Tranh chấp Biển Đông khiến Mỹ tăng hiện diện an ninh tại khu vực"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông khiến các nước trong khu vực ngày càng cần đến sự hiện diện về an ninh của Mỹ.
"Tranh chấp Biển Đông khiến Mỹ tăng hiện diện an ninh tại khu vực" ảnh 1Tàu khu trục tên lửa Mỹ USS Lassen thực hiện tuần tra trong khu vực 12 hải lý thuộc đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: atimes)

Reuters đưa tin, ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông khiến các nước trong khu vực ngày càng cần đến sự hiện diện về an ninh của Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên trên đường tới Hàn Quốc tham dự hội nghị an ninh cấp cao, ông Carter nói: "Sự quan tâm chú ý tới những tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông cũng như tính chất nổi bật của những tranh chấp này đã có tác động khiến nhiều nước trong khu vực muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ."

Ông Carter cho biết chủ đề thảo luận tại hội nghị quốc phòng cấp cao sắp tới tại Malaysia sẽ bao gồm những diễn biến tại Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh vấn đề đáng lưu ý nhất trong năm qua là hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo cũng như hoạt động quân sự với cường độ chưa từng thấy của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.